Ngoài ca COVID-19 ở BV Việt Đức, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội đến 18h30 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả 2 ca này đều ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

Bệnh nhân đầu tiên là nam, sinh năm 1972, quê quán tại Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa Ung bướu của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 19.9.

Trước khi vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân có xét nghiệm test kháng nguyên âm tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 29.9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lấy mẫu xét nghiệm PCR trước khi ra viện, kết quả nghi ngờ, sau đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 30.9.

Theo điều tra dịch tễ, số người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm 20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. Hiện tại tạm thời phong tỏa tòa nhà D Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà, khoảng 1.400 người.

Bệnh nhân thứ hai được ghi nhận tại cộng đồng trong ngày hôm nay là nam, sinh năm 1998, tại Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm.

Ngày 29.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 30.9 đi khám tại Bệnh viện Medlatec được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hiện tại, công tác điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm đang được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cùng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay 30.9, Việt Nam ghi nhận 7.940 ca COVID-19 mới, 25.322 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 30.9, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 29.9 đến 17h hôm nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới. Hôm nay có 25.322 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Lao động đã tiêm đủ vaccine COVID-19 không cần phải xét nghiệm

Thùy Linh |

Văn bản mới nhất của Bộ Y tế nhấn mạnh người lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm, nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc.

BV Việt Đức xuất hiện ca COVID-19, phong tỏa 1 tòa nhà với 1400 người

Thùy Linh |

Liên quan đến ca dương tính COVID-19 vừa được phát hiện, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà D của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà với số lượng khoảng 1.400 người.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hôm nay 30.9, Việt Nam ghi nhận 7.940 ca COVID-19 mới, 25.322 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 30.9, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 29.9 đến 17h hôm nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới. Hôm nay có 25.322 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Lao động đã tiêm đủ vaccine COVID-19 không cần phải xét nghiệm

Thùy Linh |

Văn bản mới nhất của Bộ Y tế nhấn mạnh người lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm, nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc.

BV Việt Đức xuất hiện ca COVID-19, phong tỏa 1 tòa nhà với 1400 người

Thùy Linh |

Liên quan đến ca dương tính COVID-19 vừa được phát hiện, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà D của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà với số lượng khoảng 1.400 người.