Nghĩ con cúm thông thường, 2 trẻ mắc COVID-19 suýt tử vong vì béo phì

Nguyễn Ly |

TPHCM - 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên cơ địa thừa cân, béo phì, nguy hiểm hơn gia đình nghĩ bé bị cảm cúm thông thường nên không đưa đến bệnh viện.

Theo đó, ngày 6.11, bé Q. được cha đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng khó thở, gần như ngất lịm, người cha hoang mang khó hỏi thăm bệnh sử. Nhận thấy bé Q. quá nặng, rơi vào nguy kịch, các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền, đồng thời đưa bé vào khu vực cách ly, vừa cấp cứu vừa xét nghiệm RT-PCR, cố gắng trấn an cha của bé để khai thác bệnh sử để tìm nguyên nhân của bệnh.

Bé Q. mắc COVID-19, gia đình nghĩ bé cảm cúm thông thường cho đến khi nguy kịch. Ảnh: BVCC
Bé Q. mắc COVID-19, gia đình nghĩ bé cảm cúm thông thường cho đến khi nguy kịch. Ảnh: BVCC

Được biết, cách nhập viện 4 ngày, bé Q. bị sốt, ho, sổ mũi, ho tần suất ngày một nhiều. Sau đó bé than khó thở, rồi lịm dần nên cha đưa đến bệnh viện. Theo cha bé Q., trước đó, nhiều người trong gia đình cũng có biểu hiện bệnh tương tự bé Q., nhưng chỉ vài ngày tự khỏi nên mọi người nghĩ chuyển mùa mắc bệnh cảm thông thường chỉ có bé Q. trở nặng.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục chụp XQuang phổi nhận thấy phổi của bé bị tổn thương cả 2 bên, độ bảo hòa oxy trong máu thấp, bé được hội chẩn và chuyển vào khoa COVID-19 tiếp tục hồi sức.

Chúng tôi cho bé nằm sấp, thở áp lực dương liên tục qua mũi với thông số cao, sử dụng thuốc kháng virus, kháng viêm, kháng sinh, kháng đông… theo phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Tuy nhiên bé suy hô hấp cấp tiến triển, phản ứng viêm tăng cao, xuất hiện cơn bão cytokin, được đưa vào quá trễ, nguy cơ suy đa tạng", bác sĩ Việt nhận định.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho bé thở máy xâm lấn, lọc máu liên tục, túc trực 24/24 theo dõi sát tình trạng bệnh của bé Q.. Ngày thứ 3 nhập viện, bác sĩ áp dụng hầu như tất cả phương án tốt nhất để chạy chữa cho bé, hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng TPHCM thực hiện kỹ thuật ECMO (máy hỗ trợ tim, phổi nhân tạo).

Cũng trong thời điểm này, Bệnh viện quận Gò Vấp chuyển bé P.M.N. (14 tuổi) cũng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với tình trạng nguy kịch trên cơ địa béo phì. Bé N. mắc COVID-19, nặng 62kg, tím tái, bóp bóng, thở qua nội khí quản, nồng độ oxy trong máu chỉ 60-70%. Bỏ qua hết các thủ tục, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đồng ý cho ê-kíp bác sĩ sử dụng thuốc và các kỹ thuật tốt nhất để cứu bé.

Bên cạnh đó, điều động thêm máy ECMO từ bệnh viện khác, cùng lúc điều thêm nhân sự, thực hiện ECMO ngay trong đêm, bằng mọi giá phải cứu sống cả 2 bệnh nhi. Sau khi đặt ECMO, 2 bệnh nhi dần ổn định, hồi phục trở lại.

Đến ngày 25.11, bé Q. hoàn toàn khỏi bệnh, kết quả RT-PCR âm tính, may mắn bé không bị di chứng, riêng bé N đã cai ECMO, hiện đang được chăm sóc, theo dõi, bé tự ăn, uống, đi lại được, bác sĩ cần kiểm tra, đánh giá sức khỏe lại trước khi cho bé xuất viện về nhà.

Nhìn con dần tỉnh lại, cha của bé N. xúc động: "Khi hay tin con tôi bị nhiễm COVID-19, tôi cũng không nghĩ con mình lại bị bệnh nặng đến vậy. Tôi nghĩ bé cũng chỉ bị vài ngày là hết nên gia đình không đưa bé đi bệnh viện. Cho đến khi bé đột nhiên than mệt rồi cứ lịm đi, vô đến bệnh viện thấy máy móc đầy người con bé, tôi tưởng đã mất con rồi. Tôi cảm ơn tất cả bác sĩ đã cứu sống và chăm sóc con tôi trong suốt thời gian qua".

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường nhân lực cho bệnh viện đa tầng điều trị COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với công suất 150 giường bệnh hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nặng, nhưng vì thiếu nhân lực nên Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình chưa bao giờ đạt công suất tối đa dù nhu cầu nhập viện có.

Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng toàn quốc

Nguyễn Ly |

Ngày 25.11, Việt Nam ghi nhận hơn 12.450 ca tại 59 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ năm 2020 đến nay trên cả nước có 1.167.261 ca.

TPHCM nhiều F0 chuyển nặng do chưa tiêm đầy đủ vaccine COVID-19

NGUYỄN LY |

Sở Y tế TPHCM cho biết, số lượng bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, tử vong những ngày qua tại thành phố tăng trở lại. Sở Y tế TPHCM kêu gọi việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, nhất là các gia đình có đối tượng nguy cơ, chưa được tiêm đầy đủ vaccine.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tăng cường nhân lực cho bệnh viện đa tầng điều trị COVID-19 tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với công suất 150 giường bệnh hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân nặng, nhưng vì thiếu nhân lực nên Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình chưa bao giờ đạt công suất tối đa dù nhu cầu nhập viện có.

Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng toàn quốc

Nguyễn Ly |

Ngày 25.11, Việt Nam ghi nhận hơn 12.450 ca tại 59 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ năm 2020 đến nay trên cả nước có 1.167.261 ca.

TPHCM nhiều F0 chuyển nặng do chưa tiêm đầy đủ vaccine COVID-19

NGUYỄN LY |

Sở Y tế TPHCM cho biết, số lượng bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, tử vong những ngày qua tại thành phố tăng trở lại. Sở Y tế TPHCM kêu gọi việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, nhất là các gia đình có đối tượng nguy cơ, chưa được tiêm đầy đủ vaccine.