Ngày mai, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng được về nhà

THUỲ TRANG |

Chiều 9.4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) ở Đà Nẵng đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và sẽ được về nhà trong ngày mai (10.4).

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng đang được điều trị tại khoa Y học Nhiệt đới đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 .

"Trong sáng mai (10.4), chúng tôi sẽ làm thủ tục công bố bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân sẽ được về nhà, cách ly thêm 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương theo quy định" - ông Trung cho hay.

Trước đó, bệnh nhân (27 tuổi) trên có địa chỉ của nhà bố mẹ tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, là nhân viên một nhà hàng ở TP Lund, Thụy Điển.

Bệnh nhân hàng ngày di chuyển tàu từ TP Malmo đến TP Lund để làm việc, có tiếp xúc với nhiều người khách du lịch và người địa phương không đeo khẩu trang.

Từ ngày 19 đến 21.3, bệnh nhân đã di chuyển qua 3 sân bay tại Đan Mạch, Qatar, Thái Lan để về Đà Nẵng.

Bệnh nhân được xe cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đưa đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân khu 5.

Ngày 24.3, ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm và xác định bệnh nhân mắc COVID-19 nên đã chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng điều trị cho đến nay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng không thu phí cách ly với người từ TPHCM và Hà Nội

THUỲ TRANG |

Chiều 8.4, UBND Đà Nẵng đã có văn bản mới chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong đó có việc không thu phí cách ly tập trung với người từ TPHCM và Hà Nội về.

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Đà Nẵng chỉ còn một ca mắc COVID-19 đang được điều trị

THUỲ TRANG |

Chiều 6.4, bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng chỉ còn lại một ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng không thu phí cách ly với người từ TPHCM và Hà Nội

THUỲ TRANG |

Chiều 8.4, UBND Đà Nẵng đã có văn bản mới chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 trong đó có việc không thu phí cách ly tập trung với người từ TPHCM và Hà Nội về.

Hàng trăm suất ăn miễn phí cho “người cần” tại Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Đầu giờ trưa mỗi ngày, nhiều cô nhặt ve chai, các chú lái xe ôm đã ghé qua quán cơm Yên Vui, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để nhận những suất ăn trưa. Có cô rụt rè hỏi: “Có phải trả tiền không cháu” thì được một bạn tình nguyện viên vui vẻ đáp: “Dạ phần ăn miễn phí, nay có thêm sữa và gói mì cho cô chú nữa ạ”.

Đà Nẵng chỉ còn một ca mắc COVID-19 đang được điều trị

THUỲ TRANG |

Chiều 6.4, bệnh nhân thứ 5 mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh và trở về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng chỉ còn lại một ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.