Ngày đầu tiên giãn cách, Hà Nội ghi nhận 23 ca dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sau nhiều ngày liên tục có số mắc tăng cao, chiều nay, 24.7, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số mắc trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách là 23 trường hợp.


4 trường hợp mắc mới đều là các F1 thuộc 3 chùm ca bệnh, cụ thể:

2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến TP. Hồ Chí Minh

Bệnh nhân là nữ, sinh năm 2001, ngõ 2 tập thể Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân dương tính. Ngày 23.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1985, ở Ecohome 1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân dương tính. Ngày 23.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là nam, sinh năm 1975, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, là F1 của bệnh nhân dương tính. Ngày 23.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ là nữ, sinh năm 1983, Văn Lũng, An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của ca dương tính. Ngày 23.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 689 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó có 424 trường hợp tại cộng động, 265 trường hợp là những người đã được cách ly.

Về việc thống kê đối tượng nguy cơ tại cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo công văn số 245/SYT-NVY ngày 18.7, tính đến 18h hôm nay, toàn thành phố đã rà soát được 3.913 trường hợp, đã có 3.711 mẫu được lấy, kết quả 2.817 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính, 881 mẫu chưa có kết quả.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam ghi nhận 3.409 ca COVID-19 mới, 2.115 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 23.7, Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 3.409 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.397 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay (23.7), có 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục có ca cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều 23.7, Sở Y tế Hà Nội cho hay đã tiếp tục ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh.

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Việt Nam ghi nhận 3.409 ca COVID-19 mới, 2.115 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 23.7, Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 3.409 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 3.397 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay (23.7), có 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục có ca cộng đồng

Thùy Linh |

Chiều 23.7, Sở Y tế Hà Nội cho hay đã tiếp tục ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh.

Hoa khôi "nhờ vả" tiêm vaccine COVID-19 đã đăng tin sai sự thật

Thùy Linh |

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên vừa ký chuyển hồ sơ vụ việc hoa khôi tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, xử lý.