Ngày cuối cùng năm 2021, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca COVID-19 mới

THÙY LINH |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 30.12 đến 18h ngày 31.12, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 1.914 ca bệnh COVID-19 mới.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (612); Tại khu cách ly (1040); tại khu phong tỏa (262).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (213); Cầu Giấy (172); Hà Đông (154); Gia Lâm (152); Tây Hồ (136); Bắc Từ Liêm (112); Thanh Xuân (103); Long Biên (103); Hoàng Mai (99).

Bệnh nhân phân bố tại 318 xã phường thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 612 ca cộng đồng ghi nhận tại 211 xã phường thuộc 24/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Cầu Giấy (66); Nam Từ Liêm (63); Gia Lâm (60); Thanh Xuân (50); Hoàng Mai (45); Tây Hồ (43); Hoàn Kiếm (40); Long Biên (40).

Như vậy, cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021) là 48.939 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.412 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 31.527ca.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Kết quả giải trình tự gen 22 ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội

THÙY LINH |

Hà Nội đã gửi mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết quả giải trình tự gen 22 ca nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron ở Hà Nội

THÙY LINH |

Hà Nội đã gửi mẫu bệnh phẩm của những người mắc COVID-19 và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gene nhằm chủ động phát hiện sớm biến chủng Omicron.

Việt Nam đã phát hiện biến chủng Omicron, phải phòng tránh thế nào?

Thùy Linh |

Hôm qua, Bộ Y tế công bố Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2, mà trước đó là các chủng phổ biến tại Châu Âu, Châu Phi, Anh và Ấn Độ. Biến chủng được ghi nhận nhiều nhất là Delta.

Giám sát ca bệnh COVID-19 bất thường để phát hiện biến chủng mới Omicron

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 27.12 đến 16h ngày 28.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước. Hiện đơn vị này cũng đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra.