Ngày 7.10, Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 mới, 3 ca liên quan BV Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 7.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 6.10 đến 18h ngày 7.10, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 5 ca mắc COVID-19 mới, đều ở khu cách ly tập trung, ở quận Hoàn Kiếm (3), Bắc Từ Liêm (1), Phú Xuyên (1).

2 bệnh nhân ghi nhận sáng 7.10 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1980, ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân COVID-19 (vào chăm mẹ tại khu cách ly của Bệnh viện Đức Giang từ ngày 3.9). Ngày 22.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Và 1 ca bệnh liên quan TP Hồ Chí Minh là nữ, sinh năm 1992, thôn Thượng, Văn Hoàng, Phú Xuyên. Bệnh nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 4.9 đã được cách ly tập trung. Ngày 21.9 chuyển BV Đức Giang cách ly (cùng chồng và 2 con là F0), ngày 25.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ghi nhận đến trưa 7.10 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1979, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân đi chăm chồng từ ngày 22.9 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở P733 khoa Phẫu thuật tiêu hóa. Ngày 30.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Đến ngày 3.10, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung tại Chương Mỹ. Ngày 6.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1976, ở xóm Mái, Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình. Bệnh nhân là người nhà đi chăm con điều trị từ ngày 26.9 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngày 30.9, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Chương Mỹ từ ngày 4.10. Ngày 6.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Bệnh nhân mắc mới được công bố tối 7.10 là nữ, sinh năm 1966, địa chỉ An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh. Ngày 28.9, bệnh nhân vào điều trị tại khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngày 30.9, khi xuất hiện ca bệnh dương tính tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.026 ca trong đó số mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.423 ca.

Riêng chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ghi nhận tổng số 43 ca mắc tại Hà Nội kể từ ngày 30.9 đến nay (bao gồm: 22 F0 sinh sống tại Hà Nội; 21 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân). Phân bố bệnh nhân theo nhóm đối tượng, bao gồm 15 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 20 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 6 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 2 trường hợp là đối tượng khác.

Cho đến thời điểm này, đã có 18.385 mẫu được lấy để xét nghiệm, tất cả đã có kết quả, phát hiện 43 mẫu dương tính. Cụ thể, đã lấy 9.011 mẫu xét nghiệm là nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, phát hiện 36 mẫu dương tính; lấy 2.165 mẫu là người khu vực xung quanh bệnh viện, phát hiện 3 mẫu dương tính; lấy 7.209 mẫu là người về từ bệnh viện, phát hiện 4 mẫu dương tính.

Hiện tại, toàn thành phố quản lý 7.029 người ở các quận, huyện, thị xã là người về từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế điều chỉnh hướng dẫn điều trị COVID-19, bổ sung thuốc kháng virus

Lệ Hà |

Bộ Y tế ban hành quyết định về việc "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" phiên bản lần thứ 7. Hướng dẫn mới nhất này sẽ thay thế hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành hồi tháng 7.2021. So với hướng dẫn cũ, trong hướng dẫn lần này, Bộ Y tế bổ sung thuốc kháng virus, kháng thể kháng virus... như thuốc Remdesivir, Molnupiravir.

Hôm nay (6.10), Việt Nam thêm 4.363 ca COVID-19 mới, 10.033 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 6.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 5.10 đến 17h ngày 6.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới. Hôm nay có 10.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế rút nhân lực chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19 trước 15.10

Thùy Linh |

Ngày 6.10, Bộ Y tế có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trở về địa phương công tác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ Y tế điều chỉnh hướng dẫn điều trị COVID-19, bổ sung thuốc kháng virus

Lệ Hà |

Bộ Y tế ban hành quyết định về việc "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19" phiên bản lần thứ 7. Hướng dẫn mới nhất này sẽ thay thế hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành hồi tháng 7.2021. So với hướng dẫn cũ, trong hướng dẫn lần này, Bộ Y tế bổ sung thuốc kháng virus, kháng thể kháng virus... như thuốc Remdesivir, Molnupiravir.

Hôm nay (6.10), Việt Nam thêm 4.363 ca COVID-19 mới, 10.033 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 6.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 5.10 đến 17h ngày 6.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới. Hôm nay có 10.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế rút nhân lực chi viện TP.HCM chống dịch COVID-19 trước 15.10

Thùy Linh |

Ngày 6.10, Bộ Y tế có công văn gửi UBND TP.HCM đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trở về địa phương công tác.