Ngày 31.10, Hà Nội ghi nhận 49 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 31.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 30.10 đến 18h ngày 31.10 Hà Nội ghi nhận 49 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (12), khu cách ly (29), khu phong tỏa (8).

Phân bố theo quận, huyện: Hà Đông (17), Quốc Oai (9), Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm (4), Long Biên (3), Mê Linh (3), Ứng Hòa (2), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Bắc Từ Liêm (1)

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (21),  chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (8), chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (3), chùm ho sốt thứ phát (3), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (3) chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (3).

Phân bố 12 ca cộng đồng theo theo chùm: chùm sàng lọc ho sốt (4), chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (6), chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021): 4.402 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.691 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.711 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngày 30.10, Hà Nội ghi nhận 42 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 30.10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 29.10 đến 18h ngày 30.10 Hà Nội ghi nhận 42 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (4), khu cách ly (31), khu phong tỏa (7).

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Bộ Y tế: 2 vaccine COVID-19 cấp phép cho trẻ em, mới chỉ tiếp cận được 1 loại

Lệ Hà |

Bộ Y tế đang tích cực tìm kiếm nguồn cung vaccine phòng COVID-19 cho phòng chống dịch, trong đó có cả nguồn vaccine dành cho người dưới 18 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày 30.10, Hà Nội ghi nhận 42 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 30.10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 29.10 đến 18h ngày 30.10 Hà Nội ghi nhận 42 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (4), khu cách ly (31), khu phong tỏa (7).

Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Lệ Hà |

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc. Nhằm thống nhất công tác triển khai, với mục tiêu đảm bảo tiêm chủng an toàn, chiều ngày 29.10.2021, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai chiến dịch.

Bộ Y tế: 2 vaccine COVID-19 cấp phép cho trẻ em, mới chỉ tiếp cận được 1 loại

Lệ Hà |

Bộ Y tế đang tích cực tìm kiếm nguồn cung vaccine phòng COVID-19 cho phòng chống dịch, trong đó có cả nguồn vaccine dành cho người dưới 18 tuổi.