Ngày 26.10, Hà Nội ghi nhận 18 ca COVID-19 mới, trong đó có 17 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 26.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 26.10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 ca cộng đồng và 1 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo quận, huyện gồm Quốc Oai (10), Ba Đình (1), Hoàng Mai (6), Ba Vì (1).

Các ca dương tính mới thuộc các chùm ca bệnh: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai (11), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa (6), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1).

1 ca ghi nhận tại khu cách ly, liên quan đến ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1987, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình. Bệnh nhân là F1, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ngày 21.10 được cách ly tại khu cách ly trường THPT Quốc Oai, ngày 25.10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

17 ca ghi nhận tại cộng đồng thuộc 3 chùm ca bệnh, cụ thể

Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (10 ca bệnh). Cả 10 bệnh nhân có cùng địa chỉ tại Bảo Tháp 1, Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Trong đó, có 9 bệnh nhân là F1, 1 bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa, có liên quan đến ca COVID-19. Ngày 25.10, cả 10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa (6 ca bệnh)

- 5 bệnh nhân ở cùng địa chỉ tổ 2, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai và là F1, ngày 25.10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

- 1 bệnh nhân nam, sinh năm 1997, ở khu đất Đầm Liễng, tổ 9, Yên Sở, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1, ngày 25.10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (1 ca bệnh)

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1970, Vân Hòa, Ba Vì. Bệnh nhân về từ Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN260 ngày 22.10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.203 ca dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.

Riêng ổ dịch tại xã Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, đến thời điểm này đã ghi nhận tổng số 30 ca bệnh thuộc các quận, huyện: Quốc Oai (20), Thanh Oai (06), Hà Đông (02), Sơn Tây (01), Ba Đình (01).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Các địa phương rà soát tất cả người về từ vùng có dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong thời gian này một số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh; một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, với những chùm nhiều ca mắc trong ngày.

Ngày 25.10, Hà Nội ghi nhận 18 ca COVID-19 mới, 15 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 25.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca đã được cách ly và 15 ca trong cộng đồng.

Hôm nay (25.10) Việt Nam có 3.639 ca COVID-19 mới, 1.323 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 25.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 24.10 đến 17h ngày 25.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 3.620 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bộ Y tế: Các địa phương rà soát tất cả người về từ vùng có dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trong thời gian này một số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh; một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, với những chùm nhiều ca mắc trong ngày.

Ngày 25.10, Hà Nội ghi nhận 18 ca COVID-19 mới, 15 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 25.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca đã được cách ly và 15 ca trong cộng đồng.

Hôm nay (25.10) Việt Nam có 3.639 ca COVID-19 mới, 1.323 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 25.10, Bộ Y tế cho biết, từ 17h ngày 24.10 đến 17h ngày 25.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.639 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 3.620 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.