Ngày 24.10, Hà Nội thêm 16 ca COVID-19 mới, 7 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 24.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong số 16 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày hôm nay có 9 ca đã được cách ly, 7 ca cộng đồng, được phân bố tại Quốc Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đống Đa (2), Gia Lâm (1), Hà Đông (1), Nam Từ Liêm (1), Sơn Tây (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: ổ dịch tại Quốc Oai (7), chùm liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (5), chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (4).

Ổ dịch tại Quốc Oai (7 ca bệnh), đây cũng là các ca ghi nhận tại cộng đồng bao gồm 6 ca tại Quốc Oai và 1 ca tại Sơn Tây.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1981, Sài Sơn, Quốc Oai. Ngày 21.10 bệnh nhân xuất hiện đau đầu, sốt nhẹ, ngày 23.10 đi làm xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai có kết quả dương tính, sau đó TTYT Quốc Oai lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, Sài Sơn, Quốc Oai

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1966, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1963, Sài Sơn, Quốc Oai

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1979, Thạch Thán, Quốc Oai

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1977, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai

Ngày 23.10, các bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1964, Phú Thịnh, Sơn Tây. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với 6 bệnh nhân trên. Ngày 24.10, bệnh nhân được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển Bệnh viện đa khoa Sơn Tây xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (5 ca bệnh)

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1986, ở Quảng Lăng, Ân Thi, Hưng Yên.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1987, ở Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh.

Cả hai bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 24.9. Ngày 2.10, các bệnh nhân được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24.10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1976, ở Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh  tại khoa ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 21.8. Ngày 3.10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24.10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1972, ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 13.9. Ngày 2.10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24.10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1986, ở Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân là người nhà chăm người bệnh tại khoa ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 21.9. Ngày 2.10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Chương Mỹ, ngày 24.10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt (4 ca bệnh)

- 2 bệnh nhân nam đều ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Các bệnh nhân là F1 (làm cùng salon tóc Mẹ Ớt) của bệnh nhân COVID-19, ngày 23.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1986, ở Đặng Xá, Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân COVID-19, ngày 20.10 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 22.10 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân COVID-19 dương tính ngày 22.10 tại Phú Thọ. Ngày 24.10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng số 4167 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1616 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2551 ca.

Sau nhiều ngày không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng, kể từ ngày 22.10 Hà Nội bắt đầu ghi nhận 2 ca bệnh tại cộng đồng và đến nay đã là 10 ca, trong đó Đống Đa (1), Sơn Tây (1), Hoàng Mai (2) và Quốc Oai (6).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngày 23.10, Hà Nội ghi nhận 4 ca COVID-19, 1 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 23.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết 4 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày hôm nay tại Thường Tín (3), Đống Đa (1). Trong đó, có 3 ca đã được cách ly và 1 ca cộng đồng. 

Bệnh viện 108 xác định 320 trường hợp liên quan nhân viên y tế mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 22.10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cung cấp báo cáo nhanh thông tin 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng ở Hoàng Mai, trong đó có 1 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108).

Hôm nay (22.10), Việt Nam ghi nhận 3.985 ca COVID-19, 5.202 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 21.10 đến 17h ngày 22.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay 5.202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày 23.10, Hà Nội ghi nhận 4 ca COVID-19, 1 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 23.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết 4 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày hôm nay tại Thường Tín (3), Đống Đa (1). Trong đó, có 3 ca đã được cách ly và 1 ca cộng đồng. 

Bệnh viện 108 xác định 320 trường hợp liên quan nhân viên y tế mắc COVID-19

Thùy Linh |

Tối 22.10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cung cấp báo cáo nhanh thông tin 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng ở Hoàng Mai, trong đó có 1 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108).

Hôm nay (22.10), Việt Nam ghi nhận 3.985 ca COVID-19, 5.202 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 21.10 đến 17h ngày 22.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay 5.202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.