Ngày 20.11, Hà Nội ghi nhận 217 ca COVID-19 mới, 106 ca trong cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 19.11 đến 18h ngày 20.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 217 ca bệnh COVID-19, trong đó: cộng đồng (106), khu cách ly (98), khu phong tỏa (13).

Phân bố tại 27/30 quận, huyện

Số ca mắc ghi nhận nhiều nhất tại quận Hà Đông với 26 ca, quận Nam Từ Liêm 24 ca, huyện Mê Linh 18 ca, quận Gia Lâm và Ba Đình mỗi nơi 17 ca, quận Hoàng Mai 16, quận Cầu Giấy 13, quận Hai Bà Trưng 12, huyện Thường Tín 10 ca, quận Bắc Từ Liêm 10 ca, huyện Hoài Đức 9 ca, quận Đống Đa và Đông Anh 6 ca; huyện Quốc Oai 5 ca, quận Thanh Xuân, huyện Mỹ Đức mỗi nơi có 4 ca, các quận huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Long Biên, Chương Mỹ, Sơn Tây mỗi nơi ghi nhận 3 ca; các quận huyện Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Hoàn Kiếm, Thanh Oai mỗi quận huyện ghi nhận 1 ca.

Phân bố 217 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch

Ho sốt thứ phát (103).

Sàng lọc ho sốt (37).

Liên quan các tỉnh có dịch (15).

Ổ dịch La Thành, Giảng Võ (15).

Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát)

Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 7

Ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 6

Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang 5

Ổ dịch  tổ 6, Mộ Lao 4

Ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư 4

Ổ dịch thôn Mới, Tốt Động 3

Ổ dịch đường Trần Duy Hưng 3

Ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị 2

Ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng 1

Ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai 1

Phân bố 106 ca cộng đồng theo theo chùm

Sàng lọc ho sốt (37), Chùm F1 các trường hợp sàng lọc ho sốt (54), Liên quan các tỉnh có dịch (7), Liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (2), OD Yên Nội, Đồng Quang (2), OD Thôn Mới, Tốt Động (3), OD Xuân Dương, Thanh Oai (1).

Phân bố 106 ca cộng đồng theo theo quận, huyện

Nam từ Liêm (19), Mê Linh (12), Hoàng Mai (10), Thường Tín (9), Hà Đông (7), Đông Anh (6), Hoài Đức (6), Đống Đa (4), Mỹ Đức (4), Hai Bà Trưng (4), Thanh Trì (3), Chương Mỹ (3), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (2), Sơn Tây (2), Quốc Oai (2), Gia Lâm (2), Ba Đình (2), Bắc Từ Liêm (1), Ba Vì (1), Sóc Sơn (1), Thạch Thất (1), Thanh Oai (1), Hoàn Kiếm (1).

Như vậy, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 7.508 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.752 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.756 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19: Nỗi đau và trách nhiệm

NHÓM PV |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.400 người dân Việt Nam. Tưởng niệm để nhắc nhớ về nỗi đau và trách nhiệm, nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng những ngày an lành của hiện tại, sống có ích, có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Ngày 19.11, Hà Nội thêm 275 ca COVID-19, 104 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 18.11 đến 18h ngày 19.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 275 ca COVID-19 mới, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca ở khu cách ly, 36  ca ở khu phong tỏa.

Thêm 9.625 ca COVID-19, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu tăng cường phòng dịch

Thùy Linh |

Tối 19.11, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 18.11 đến 16h ngày 19.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.971 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19: Nỗi đau và trách nhiệm

NHÓM PV |

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.400 người dân Việt Nam. Tưởng niệm để nhắc nhớ về nỗi đau và trách nhiệm, nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh để biết quý trọng những ngày an lành của hiện tại, sống có ích, có trách nhiệm hơn trong tương lai.

Ngày 19.11, Hà Nội thêm 275 ca COVID-19, 104 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 18.11 đến 18h ngày 19.11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 275 ca COVID-19 mới, trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca ở khu cách ly, 36  ca ở khu phong tỏa.

Thêm 9.625 ca COVID-19, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu tăng cường phòng dịch

Thùy Linh |

Tối 19.11, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 18.11 đến 16h ngày 19.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.971 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.