Ngày 19.10, Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 19.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 19.10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 tại Hà Đông (1), Thường Tín (1), Chương Mỹ (1), Ba Đình (1), Cầu Giấy (1).

Tất cả các trường hợp dương tính đều đã được cách ly và thuộc chùm về từ các vùng có dịch (4), chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (1).

4 ca thuộc chùm ca về từ các tỉnh có dịch

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 2019, ở Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín. Bệnh nhân là người từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 13.10. Ngày 17.10, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ngày 18.10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1980, ở Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân là người về từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10.10 (trên chuyến xe ghi nhận 1 trường hợp dương tính tại Hải Phòng). Ngày 13.10, bệnh nhân được xác định là F1 và chuyển cách ly tập trung, ngày 18.10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1993, ở An Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ. Bệnh nhân về từ Dĩ An, Bình Dương bằng xe máy đến Hà Nội ngày 10.10, được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 18.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1979, ở Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Bệnh nhân là người về từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội ngày 18.10. Ngày 19.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

1 ca bệnh chùm liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1939, ở Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 20.9. Ngày 5.10, bệnh nhân được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 18.10 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả dương tính.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 29.4 đến nay là 4116 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2510 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (19.10) Việt Nam ghi nhận 3.034 ca COVID-19, 1.866 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 19.10, từ 17h ngày 18.10 đến 17h ngày 19.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 1.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay (18.10) Việt Nam ghi nhận 3.168 ca COVID-19 mới, 1.136 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 17.10 đến 17h ngày 18.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

6 biện pháp để các tỉnh thành thích ứng an toàn, kiểm soát dịch COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

Trong hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế đưa ra 6 biện pháp chuyên môn y tế mà các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay (19.10) Việt Nam ghi nhận 3.034 ca COVID-19, 1.866 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 19.10, từ 17h ngày 18.10 đến 17h ngày 19.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 1.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay (18.10) Việt Nam ghi nhận 3.168 ca COVID-19 mới, 1.136 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 17.10 đến 17h ngày 18.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

6 biện pháp để các tỉnh thành thích ứng an toàn, kiểm soát dịch COVID-19

Thùy Linh (Nguồn: Bộ Y tế) |

Trong hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế đưa ra 6 biện pháp chuyên môn y tế mà các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.