Ngày 18.10, Hà Nội ghi nhận 5 ca COVID-19 mới, 3 người về từ vùng dịch

Thùy Linh |

Tối 18.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết  trong ngày 18.10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới, tại Hà Đông (2), Hoàn Kiếm (1), Thanh Trì (1), Đông Anh (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh: chùm về từ các vùng có dịch (3), chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (2).

Chùm về từ các tỉnh có dịch (3 ca bệnh)

Bệnh nhân nam, sinh năm 1999, ở La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai ra Hà Nội (trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 11.10). Ngày 13.10 được chuyển cách ly tập trung do trên chuyến bay phát hiện có ca dương tính. Ngày 17.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1996, ở Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội (trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 11.10). Ngày 13.10 được chuyển cách ly tập trung do trên chuyến bay phát hiện có ca dương tính. Ngày 17.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1967, ở Nguyễn Gia Thiều, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội (trên chuyến bay VN216 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài ngày 15.10) và thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 17.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (2 ca bệnh)

Bệnh nhân nam, sinh năm 2014, Chu Hóa, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ngày 13.10, bệnh nhân được làm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho kết quả âm tính. Ngày 14.10, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa nội nhi, Bệnh viện K3. Này 17.10, bệnh nhân được xác định là F1 của bệnh nhân COVID-19 (dương tính tại Phú Thọ) và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1975, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tham gia hỗ trợ chăm sóc điều trị bệnh nhân dương tính. Ngày 15.10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, ngày 16.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4111 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2505 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 của trẻ em tương tự người trưởng thành

Thùy Linh - Thiều Trang |

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vaccine dự kiến tiêm cho trẻ em phải đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra. Theo đó, các phản ứng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của trẻ tương tự người trưởng thành.

Hôm nay 17.10, Việt Nam ghi nhận 3.193 ca COVID-19 mới, 1.340 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 17.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 16.10 đến 17h ngày 17.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 1.340 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ngày 17.10, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trong ngày 17.10, thành phố Hà Nội ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 tại Hoàn Kiếm (6), Nam Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Long Biên (2), Phú Xuyên (1), Mỹ Đức (1), Mê Linh (1).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 của trẻ em tương tự người trưởng thành

Thùy Linh - Thiều Trang |

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vaccine dự kiến tiêm cho trẻ em phải đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra. Theo đó, các phản ứng sau khi tiêm vaccine COVID-19 của trẻ tương tự người trưởng thành.

Hôm nay 17.10, Việt Nam ghi nhận 3.193 ca COVID-19 mới, 1.340 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 17.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 16.10 đến 17h ngày 17.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, 1.340 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Ngày 17.10, Hà Nội ghi nhận 15 ca COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trong ngày 17.10, thành phố Hà Nội ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 tại Hoàn Kiếm (6), Nam Từ Liêm (2), Hoàng Mai (2), Long Biên (2), Phú Xuyên (1), Mỹ Đức (1), Mê Linh (1).