Ngày 1.11, Hà Nội ghi nhận 57 ca mắc COVID-19 mới

Nguyễn Hà |

Hà Nội - Từ 18h ngày 31.10 đến 18h ngày 1.11, thành phố ghi nhận 57 ca mắc COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội ngày 1.11.2021.

Theo đó, từ 18h ngày 31.10 đến 18h ngày 1.11 Hà Nội ghi nhận 57 ca bệnh trong đó: cộng đồng (18), khu cách ly (33), khu phong tỏa (6).

Cụ thể, phân bố theo quận, huyện: Mê Linh (18), Hoàng Mai (11), Hà Đông (8), Hoài Đức (8), Gia Lâm (2), Quốc Oai (2), Long Biên (2), Đống Đa (1), Nam Từ Liêm (1), Ứng Hòa (1), Ba Đình (1), Cầu Giấy (1), Sơn Tây (1).

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (18); Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (9); Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (8); Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (6); Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (6); Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4); Chùm sàng lọc ho sốt (4); Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (1); Chùm F1 của các trường hợp về từ các tỉnh có dịch (1).

Phân bố 18 ca cộng đồng theo theo chùm: Chùm liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức (6); Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (5); Chùm sàng lọc ho sốt (4), Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (3).

Phân bố 18 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Hoài Đức (8), Hoàng Mai (5), Hà Đông (2), Cầu Giấy (1), Ứng Hòa (1), Gia Lâm (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021): 4.459 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.709 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.750 ca.

Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang cấp độ 2.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Không còn phải xét nghiệm khi đi tàu, ga Hà Nội vẫn vắng khách

Vương Trần |

Theo quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hành khách đi tàu chỉ khai báo di chuyển trên PC-COVID, không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách. Nhiều điều kiện đi tàu đã được nới lỏng so với trước đó nhưng lượng khách đi tàu tại ga Hà Nội vẫn vắng.

Hà Nội chuyển sang cấp độ dịch 2, đổi từ "xanh" sang "vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang cấp độ 2.

Học sinh trở lại trường từ 8.11, Hà Nội yêu cầu chỉ dạy 1 buổi/ngày

Bích Hà |

Hà  Nội - Từ 8.11.2021, học sinh một số khối lớp ở Hà Nội sẽ được trở lại trường học tập trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND TP.Hà Nội yêu cầu chỉ được dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, có phương án đảm bảo giãn cách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không còn phải xét nghiệm khi đi tàu, ga Hà Nội vẫn vắng khách

Vương Trần |

Theo quy định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hành khách đi tàu chỉ khai báo di chuyển trên PC-COVID, không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách. Nhiều điều kiện đi tàu đã được nới lỏng so với trước đó nhưng lượng khách đi tàu tại ga Hà Nội vẫn vắng.

Hà Nội chuyển sang cấp độ dịch 2, đổi từ "xanh" sang "vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19, chuyển sang cấp độ 2.

Học sinh trở lại trường từ 8.11, Hà Nội yêu cầu chỉ dạy 1 buổi/ngày

Bích Hà |

Hà  Nội - Từ 8.11.2021, học sinh một số khối lớp ở Hà Nội sẽ được trở lại trường học tập trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND TP.Hà Nội yêu cầu chỉ được dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, có phương án đảm bảo giãn cách.