Ngành y tế Yên Bái gửi những người "tốt nhất có thể" tới giúp Bắc Giang

Văn Đức |

Dù ở xa, song với tinh thần chủ động chống dịch như chống giặc, tương thân tương ái, Yên Bái đã gửi những người có chuyên môn tốt nhất mà địa phương này đang sở hữu đến Bắc Giang hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Theo đó, ngày 17.5, Sở Y tế Yên Bái Quyết định thành lập đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm 15 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế Yên Bái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CDC, Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố.

Đoàn công tác hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang với mục đích góp phần đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Bắc Giang nói riêng và trên địa bàn toàn quốc nói chung.

Theo đó, đây là các cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm trong công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm dịch COVID-19. Đoàn công tác của Yên Bái do một ông Lê Đình Tiến - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Yên phụ trách.

Đáng chú ý trong Quyết định chỉ thể hiện thời gian lên đường (ngày 17.5) và không có thời gian kết thúc, chỉ ghi: Đến khi tỉnh Bắc Giang kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Ngoài hỗ trợ về con người, tỉnh Yên Bái cho biết cũng hỗ trợ 2.000 bộ Kit realtime PCR xét nghiệm SARV-CoV-2 trị giá khoảng 1 tỉ đồng cho tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác xét nghiệm.

Vậy là sau Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh, Yên Bái là địa phương thứ 4 trên cả nước gửi người đến "chia lửa" tại tâm dịch Bắc Giang. Tất cả vì một mục tiêu: Cả nước cùng vững vàng chiến thắng đại dịch COVID-19.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn hỗ trợ Yên Bái lên đường hỗ trợ Bắc Giang:

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với trưởng đoàn công tác hỗ trợ.
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với trưởng đoàn công tác hỗ trợ.
Lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái đọc quyết định thành lập đoàn công tác hỗ trợ.
Lãnh đạo Sở Y tế Yên Bái đọc quyết định thành lập đoàn công tác.
15 cán bộ, y bác sĩ được cử hỗ trợ Bắc Giang trong công tác phòng chống COVID-19 đều là những người có chuyên môn tốt.
15 cán bộ, y, bác sĩ được cử hỗ trợ Bắc Giang lần này đều là những người có chuyên môn tốt của tỉnh Yên Bái.
Các y, bác sĩ mang theo huy hiệu biểu trưng của tỉnh Yên Bái đến Bắc Giang.
Các y, bác sĩ mang theo huy hiệu biểu trưng của tỉnh Yên Bái đến Bắc Giang.
Cùng với đó là những đồ đạc cá nhân hết sức đơn sơ, giản gọn.
Cùng với đó là những đồ đạc cá nhân hết sức đơn sơ, giản gọn.
Ngoài nhân lực, Yên Bái cũng gửi tặng Bắc Gianhg 2.000 bộ kit xét nghiệm trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Ngoài nhân lực, Yên Bái cũng gửi tặng Bắc Giang 2.000 bộ kit xét nghiệm trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Một xe quân đội được trưng dụng để đưa đoàn người tiến vào tâm dịch.
Một xe quân đội được trưng dụng để đưa đoàn công tác tiến vào tâm dịch.
Thời khắc chia tay lên đường.
Thời khắc đoàn hỗ trợ chia tay lên đường.
Trong đoàn có những cán bộ còn rất trẻ, nhiệt huyết và xung phong nhận nhiệm vụ hỗ trợ Bắc Giang để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Một nữ bác sĩ trẻ tạo biểu tượng chiến thắng chào tạm biệt mọi người trước khi xe lăn bánh.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.

Đề nghị các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Yên Bái: Lên phương án phòng chống COVID-19 trong bầu cử

Văn Đức |

Để chuẩn bị cho bầu cử an toàn, tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tự tin tiêu thụ tốt vải thiều

Vũ Long |

Mặc dù số ca dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh, nhưng Bắc Giang đã chủ động xây dựng vùng tiêu thụ nông sản, trong đó có vải thiều, an toàn, hiệu quả.

Đề nghị các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Yên Bái: Lên phương án phòng chống COVID-19 trong bầu cử

Văn Đức |

Để chuẩn bị cho bầu cử an toàn, tỉnh Yên Bái chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.