Ngày 26.2, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, tại buổi đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành y tế khu vực công trên địa bàn, đơn vị đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cấp thiết để điều chỉnh, bổ sung luật, thông tư, nghị định… mong muốn tháo gỡ tình trạng khó khăn hiện tại.
Theo đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế giao cơ quan chuyên môn về đấu thầu mua sắm tập trung vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh, tránh tình trạng chênh lệch giá.
Các y bác sĩ tại bệnh viện chỉ cần tập trung chuyên môn khám chữa bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, còn việc đấu thầu không thuộc chuyên môn, trình độ nên khó tránh khỏi sai sót.
Chính quyền cần thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 tại TP Pleiku để đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân, quan tâm, thu hút, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế có chất lượng.
Gia Lai đề nghị Chính phủ cần xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11.5.2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản. Xem xét lại chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế phù hợp với thời gian đào tạo và các chế độ phụ cấp chống dịch bệnh…
Hiện một số bệnh viện công chưa có giải pháp để nâng cao thu nhập cho nhân viên hợp đồng, mức lương hợp đồng thấp hơn mức lương tối thiểu nên khó giữ chân cán bộ, nhân viên y tế.
Công tác thanh toán bảo hiểm y tế chưa kịp thời cũng là nguyên nhân gây mất cân đối thu chi của các bệnh viện công lập. Ngoài ra, thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài, lượng người dân đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh thấp, dẫn đến thiếu nguồn thu, mất cân đối thu chi.
Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của ngành y tế để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Qua đó cũng xem xét, điều chỉnh cần thiết về cơ chế, chính sách để gỡ khó cho ngành y tế phát triển bền vững, đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho người dân.