Ngành Y tế Điện Biên vẫn chưa thảnh thơi sau đại dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau đại dịch COVID-19, những những cán bộ, y bác sĩ của ngành Y tế Điện Biên từng "kiệt sức ngủ vệ đường" vẫn chưa được thảnh thơi...

Trong những ngày đầu năm 2023, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về những hình ảnh xúc động trong đại dịch, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho rằng: "Đó là những tháng ngày không thể nào quên, mỗi cán bộ y bác sĩ đều phải làm việc đến gần 200% sức lực".

Nói về năm 2022, một năm mà ngành y tế Điện Biên được coi là "thảnh thơi" của ngành Y tế Điện Biên sau đại dịch, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho rằng: Điều đó chưa hẳn đúng!

"Ngay sau khi dịch COVID-19 tại Điện Biên cơ bản được kiểm soát, với kinh nghiệm có được trong điều trị, hàng trăm cán bộ, y bác sĩ lại xung phong lên đường vào Bình Dương và TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương dập dịch" - ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Phạm Giang Nam, sau khi dịch bệnh được khống chế, toàn ngành Y tế Điện Biên lại phải tập trung vào khôi phục các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Bên cạnh đó, cả hệ thống y tế từ tỉnh đến xã lại tiếp tục vượt suối, băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19" - ông Phạm Giang Nam nói thêm.

Cán bộ ngành y tế Điện Biên vượt núi, băng rừng trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.
Cán bộ ngành y tế Điện Biên vượt núi, băng rừng trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.

Cùng với đó, ngành Y tế Điện Biên cũng tích cực triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, xây dựng lộ trình tiêm vaccine cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học. Tính đến ngày 31.12.2022, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả khá ấn tượng.

Cụ thể, đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 99,1%; mũi 2 đạt 95,8%; mũi nhắc lại lần 1 đạt 93,6%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 96,8%. Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 98,8%; mũi 2 đạt 98,1%. Đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 98,1%; mũi 2 đạt 91%...

"Với quan điểm không lơ là, chủ quan sau đại dịch, ngành Y tế Điện Biên vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở" - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên bày tỏ.

Những hình ảnh khiến cộng đồng rơi nước mắt

Vào tháng 5.2021, hình ảnh 2 cán bộ y tế ngủ vệ đường vì kiệt sức bên cạnh chiếc xe cứu thương là lát cắt tiêu biểu của ngành y tế Điện Biên khi dịch COVID-19 ở vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Hình ảnh xuất phát từ một tài khoản facebook, người này đã chia sẻ kèm nội dung: "Hôm qua đang trên đường chạy thể dục tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đỗ bên đường, bên cạnh là 2 người mặc đồ trắng toát nằm trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ, hay là một vụ tai nạn, bởi lúc này mới 4h sáng".

Người này viết tiếp: "Tôi đã tiến đến gần và mạnh dạn lay 1 người dậy, rồi hỏi các anh có làm sao không? Có một người tỉnh dậy nói: Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp, chỉ cần ngủ khoảng 15 phút là chúng cháu đi tiếp được thôi ạ...".

Đó là những ngày cao điểm mà ngành Y tế Điện Biên đang phải căng mình dập ổ dịch tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Nhân vật trong bức ảnh sau đó được xác định là cán bộ y tế đang vận chuyển bệnh nhân đến khu cách ly, điều trị tại TP Điện Biên Phủ - cách ổ dịch khoảng 80km.

Sau khi chứng kiến hình ảnh này, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã phải nghẹn ngào thốt lên rằng: "Nhìn cán bộ của mình kiệt sức, nằm nghỉ bên vệ đường mà tôi không thể cầm được nước mắt”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những sự kiện, vấn đề nóng nhất của ngành Y tế năm 2022

Thùy Linh |

Năm 2022, ngành Y tế liên tục đối mặt với những khó khăn, thách thức "chưa từng có" trong lịch sử.

Gian nan vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao biên giới Nậm Pồ

NHÓM PV |

Điện Biên – Hơn 21h đêm, chúng tôi có mặt tại xã Vàng Đán cùng Tổ công tác đặc biệt của huyện Nậm Pồ đến từng nhà để vận động người dân tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đi làm thuê chưa về hoặc ngủ lại trên lán nương...

Vượt núi băng rừng tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong những ngày mưa lũ triền miên, vẫn có hàng nghìn người đang vượt núi băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Những sự kiện, vấn đề nóng nhất của ngành Y tế năm 2022

Thùy Linh |

Năm 2022, ngành Y tế liên tục đối mặt với những khó khăn, thách thức "chưa từng có" trong lịch sử.

Gian nan vận động tiêm vaccine COVID-19 ở vùng cao biên giới Nậm Pồ

NHÓM PV |

Điện Biên – Hơn 21h đêm, chúng tôi có mặt tại xã Vàng Đán cùng Tổ công tác đặc biệt của huyện Nậm Pồ đến từng nhà để vận động người dân tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn đi làm thuê chưa về hoặc ngủ lại trên lán nương...

Vượt núi băng rừng tham gia chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong những ngày mưa lũ triền miên, vẫn có hàng nghìn người đang vượt núi băng rừng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng.