TPHCM:

Ngành y tế chạy hết công suất, xét nghiệm được 9.000 mẫu COVID-19/ngày

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Sở Y tế TPHCM cho biết, năng lực xét nghiệm COVID-19 của 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép hiện có thể thực hiện khoảng 8.000-9.000 mẫu/ngày.

Trong số 8.000-9.000 mẫu, Trung tâm kiểm soát bệnh tật có năng lực xét nghiệm từ 1.000-1.500 mẫu/ngày; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ 1.000-1.500 mẫu/ngày; Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 300-500 mẫu/ngày; Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố từ 300-500 mẫu/ngày; Viện Pasteur từ 3.000-5.000 mẫu/ngày.

 
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn

Cùng với đó, Trường Đại học Y Dược 100 mẫu/ngày; Bệnh viện Đại học Y Dược từ 300-500 mẫu/ngày; Bệnh viện Chợ Rẫy từ 200-300 mẫu/ngày và Bệnh viện Thống Nhất từ 100-200 mẫu/ngày.

Ngoài ra, còn có các đơn vị gồm Bệnh viện FV, Bệnh viện Quân y 175, Quân y 7A, Chi cục Thú y Vùng 6 và Chi cục Thú y vùng 7 đang trong giai đoạn khảo sát công suất thực hiện.

Tính đến ngày 31.7, có 22.392 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 đến TPHCM đã khai báo y tế và 14.094 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện có 1.351 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

 
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Anh Nhàn


Tính đến 31.7, ngành y tế thành phố cũng đã thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, thuyền viên và hành khách đến thành phố, gồm: 8 chuyến bay quốc tế (48 thành viên tổ bay và 22 chuyên gia), 173 chuyến bay quốc nội (30.204 hành khách), 10 chuyến tàu lửa (2.807 hành khách).

Bên cạnh đó, có 16 tàu nhập cảnh với 313 thuyền viên đều được cách ly theo quy định.

72 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM

Báo cáo từ Sở Y tế TPHCM thông tin, tính đến ngày 31.7 thành phố đã kiểm tra, phát hiện 72 người nhập cảnh trái phép (66 người từ Trung Quốc, 6 người từ Campuchia) trên địa bàn 10 quận/huyện gồm các quận: 5,6,11,12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, Củ Chi, Bình Chánh. Tất cả đều được đưa vào cách ly tập trung tại các khu cách ly quận/huyện và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Anh Nhàn - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

TPHCM: Kết quả xét nghiệm COVID-19 bước đầu của người dân trở về từ Đà Nẵng

Nhóm PV |

Những ngày qua tại Trạm y tế phường 1 (quận 11, TPHCM) những người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian sau ngày 1.7 đang ở quận 11 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước khi đến xét nghiệm, những người này đều đã thực hiện khai báo y tế và đang cách ly 14 ngày tại nhà. Mẫu lấy xét nghiệm bao gồm mẫu dịch phết họng, dịch phết mũi và mẫu máu.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

TPHCM: Kết quả xét nghiệm COVID-19 bước đầu của người dân trở về từ Đà Nẵng

Nhóm PV |

Những ngày qua tại Trạm y tế phường 1 (quận 11, TPHCM) những người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian sau ngày 1.7 đang ở quận 11 đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trước khi đến xét nghiệm, những người này đều đã thực hiện khai báo y tế và đang cách ly 14 ngày tại nhà. Mẫu lấy xét nghiệm bao gồm mẫu dịch phết họng, dịch phết mũi và mẫu máu.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.