Chặn 3 tấn thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn tung ra thị trường

Kim Đồng |

Đội Quản lý an toàn thực phẩm số 7, thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ 234 thùng thực phẩm chức năng với hơn 8.000 hộp nhỏ dạng cốm được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ.

Chiều 23.8, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa thu giữ 3 tấn thực phẩm chức năng không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.

Tạm giữ 234 thùng thực phẩm chức năng với hơn 8.000 hộp nhỏ dạng cốm, ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Tạm giữ 234 thùng thực phẩm chức năng với hơn 8.000 hộp nhỏ dạng cốm, ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Theo đó, ngày 21.8 vừa qua, Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 7 đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Toàn cầu D2 Việt Nam đóng tại xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) thì phát hiện 234 thùng thực phẩm chức năng với hơn 8.000 hộp nhỏ dạng cốm được giới thiệu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ.

Số thực phẩm chức năng đang bị tạm giữ, ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Số thực phẩm chức năng đang bị tạm giữ, ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Số thực phẩm chức năng đang bị tạm giữ, ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
Tại thời điểm kiểm tra, công ty này chưa xuất trình được giấy chứng nhận GMP - tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất đối với mặt hàng thực phẩm chức năng.

“Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 7 đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số thực phẩm chức năng này. Tổng khối lượng thực phẩm chức năng thu giữ lên đến gần 3 tấn”, bà Lan cho biết thêm.

Ngoài ra, những sản phẩm chức năng này không có số đăng ký nên Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các bước thủ tục hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

“Qua trường hợp này, thời gian tới, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng nhằm chấn chỉnh hoạt động của loại hình sản phẩm bảo vệ sức khỏe này trên địa bàn Thành phố”, bà Lan nhấn mạnh.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Việt được ưa chuộng hơn

Thùy Linh |

Năm 2018, tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc trong nước tuyến huyện đã tăng lên 76,62%, tuyến tỉnh tăng lên 57,03%, nếu tính cả tuyến huyện và tuyến tỉnh thì tăng lên 63,53%.

Ba thực phẩm giúp phái mạnh phát triển cơ bắp

Theo Thuỳ An/Vnexpress |

Ăn chuối, ức gà và chế phẩm từ đậu nành cung cấp protein, vitamin có lợi cho xương, hệ tiêu hóa, phục hồi cơ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thuốc Việt được ưa chuộng hơn

Thùy Linh |

Năm 2018, tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc trong nước tuyến huyện đã tăng lên 76,62%, tuyến tỉnh tăng lên 57,03%, nếu tính cả tuyến huyện và tuyến tỉnh thì tăng lên 63,53%.

Ba thực phẩm giúp phái mạnh phát triển cơ bắp

Theo Thuỳ An/Vnexpress |

Ăn chuối, ức gà và chế phẩm từ đậu nành cung cấp protein, vitamin có lợi cho xương, hệ tiêu hóa, phục hồi cơ thể.