Tối 30.1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có chuyến công tác, kiểm tra quy trình cách ly, phòng ngừa và xử lý dịch bệnh do chủng virus Corona mới (nCov) tại sân bay Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng.
Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, ông Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, công tác phòng chống dịch đã được đơn vị triển khai ngay từ đầu tháng 1 từ khâu tiếp nhận ban đầu đến việc giải toả một tầng của khoa Y học nhiệt đới để làm khu cách ly, điều trị, theo dõi bệnh nhân.
Tính đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm của 32 bệnh nhân nghi ngờ. Trong đó, 28 mẫu đều âm tính, 4 mẫu đang đợi kết quả. 7 bệnh nhân khác sau quá trình theo dõi đã hết sốt sau 3 ngày và không có yếu tố dịch tễ nên đã được xuất viện.
Hiện tại số lượng bệnh nhân còn lại là 18 người trong đó 4 bệnh nhân Trung Quốc, 14 bệnh nhân Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Nhân cho hay, dự kiến ngày 3.2 tới, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ chuyển việc cách ly ban đầu với các bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona qua bệnh viện Phổi. “Trong trường hợp có bệnh nhân xét nghiệm dương tính hoặc chuyển nặng thì sẽ chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị khép kín” – ông Nhân lý giải.
Ngoài phương án trên, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng bà Ngô Thị Kim Yến còn cho biết, UBND Đà Nẵng cũng đang có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.
Vậy nên, “Với kinh nghiệm của Bệnh viện Đà Nẵng, ngành Y tế thành phố đề xuất Bộ Y tế giao cho Bệnh viện Đà Nẵng điều trị những ca bệnh đầu tiên để phù hợp hơn với tình hình thực tế” – Bà Yến đề xuất.
Bởi, trong chỉ đạo mới đây của Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên phải chuyển về 3 bệnh viện tại TPHCM, Hà Nội và Thừa Thiên Huế.
Đánh giá cao công tác phòng chống dịch của ngành Y tế Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thống nhất: “Ngoài 3 bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ cho phép tổ chức hệ thống tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên ở Đà Nẵng bởi nếu di chuyển ra Huế sẽ tương đối xa và không cần thiết với những điều kiện Đà Nẵng đang có”.
Thứ trưởng Sơn cũng lưu ý: “Chuẩn bị tốt nhưng chúng ta không được chủ quan, cần lưu ý vấn đề phát hiện bệnh trong cộng đồng khi vẫn có hàng nghìn người nhập cảnh vào Đà Nẵng, hàng nghìn công nhân khu công nghiệp đang trở lại thành phố sau kì nghỉ Tết, trong đó có cả người nước ngoài là những nguy cơ lây lan bệnh rất lớn.
Sở Y tế cần quan tâm, tổ chức các cuộc họp với hệ thống y tế ở các khu công nghiệp, phổ biến đầy đủ thông tin để các cơ sở nắm thông tin, tổ chức, kiểm tra giám sát, sớm phát hiện nếu có người nhiễm bệnh. Từ đó, hạn chế không để xảy ra dịch bệnh do thứ phát, lây từ người qua người".