Nên cho trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19 để có mùa tựu trường an toàn

Kim Nhung |

Để có một mùa tựu trường an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phụ huynh nên cho con em đi tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.

Đảm bảo môi trường học tập an toàn, hiệu quả

Năm học mới cận kề cũng là thời điểm giao mùa với những thay đổi thất thường về thời tiết. Hiện không chỉ có dịch COVID-19 mà tình trạng dịch cúm trái mùa cũng đang hoành hành.

Nếu học sinh không may mắc COVID-19 và cả cúm A chắc chắn sẽ phải kéo dài thời gian nghỉ học. Vì vậy, ngoài các biện pháp ứng phó với dịch bệnh cũng như đảm bảo kế hoạch học tập của học sinh, nhà trường cũng cần vận động học sinh đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để phòng chống dịch COVID-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm trên, nhà trường đã có các biện pháp như: Vệ sinh khử khuẩn trường lớp hàng ngày, tạo không gian học tập sáng - xanh - sạch - đẹp, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể và môi trường xung quanh, đồng thời tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe…

Việc nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng cũng được nhà trường chú trọng, cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Y tế quận nhằm thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Ảnh: LĐO
Trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương và cần được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: LĐO

Cô Nguyễn Thị Lý cho rằng, mùng 5.9 tới, lễ khai giảng sẽ diễn ra trên khắp cả nước và việc các em học sinh gặp gỡ, hoạt động với quy mô lớn, tập trung đông người là không tránh khỏi. Lúc này, việc đeo khẩu trang chính là biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch COVID-19.

“Khi vào học kì chính thức, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại trường có thể gây nhiều khó chịu với học sinh. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang giúp bảo vệ ngăn ngừa dịch COVID-19 bùng phát trở lại, giúp các em có thể học tập an toàn. Vì vậy học sinh nên duy trì đeo khẩu trang nhiều nhất có thể khi tiếp xúc, nói chuyện, tham gia các hoạt động ở trường, kể cả trong giờ học lẫn giờ ra chơi cũng như ngoại khóa.

Với trường hợp học sinh mắc các bệnh truyền nhiễm phải nghỉ học dài ngày, nhà trường sẽ gửi bài giảng E-learning hàng ngày cho các em có thể tự học tại nhà.

Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm mở lớp học online để hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học sinh chưa hiểu bài.  Sau khi học sinh quay trở lại trường, giáo viên vẫn sẽ hỗ trợ củng cố lại kiến thức” - cô Lý chia sẻ.

Vaccine - lá chắn củng cố sự an toàn cho trẻ

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, đến thời điểm hiện tại, trường chưa ghi nhận trường hợp học sinh nào bị biến chứng sau tiêm vaccine COVID-19. Việc kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong công tác tuyên truyền tiêm vaccine phòng chống COVID-19 được diễn ra thường xuyên, liên tục qua các kênh truyền thông như: Trang web, Zalo, fanpage,… và thông qua giáo viên chủ nhiệm của các lớp.

“Trong dịp hè 2022 vừa qua, số lượng đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 khá lớn nhưng số lượng phụ huynh đưa con đến tiêm thực tế thì ít hơn, bởi vẫn còn tâm lý e dè, lo lắng về chất lượng vaccine sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con em mình. Trước thực trạng đó, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, truyền thông mạnh mẽ về lợi ích của vaccine, cũng như vận động phụ huynh tích cực cho con em mình tiêm đủ các mũi theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sau khi học sinh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 , Ban Y tế của nhà trường sẽ thường xuyên theo dõi sức khỏe của các em trong vòng 7 ngày. Đồng thời, nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được nghỉ ngơi và hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian nghỉ sau tiêm.

Vì vậy, phụ huynh nên an tâm cho con đi tiêm vaccine để bảo vệ con trước những biến thể mới của virus SARS-CoV-2” - vị Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của trẻ về sau

Kim Nhung |

Vaccine COVID-19 được phê duyệt dựa trên mức độ khắt khe nên phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm cho con đi tiêm và không nên lo lắng về sức khoẻ sinh sản sau này của các em.

Các khu công nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho công nhân

Phương Hân |

Thời gian gần đây, số ca COVID-19 mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng có chiều hướng gia tăng; 3 ngày gần đây đã ghi nhận hơn 10.000 ca COVID-19 mới, để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, các khu công nghiệp ở miền Bắc đều đang triển khai tiêm vaccine mũi 4.

Nhóm chưa tiêm đủ vaccine COVID-19 nguy cơ mắc cao

Lệ Hà |

Việt Nam đã tăng nhanh tỉ lệ bao phủ vaccine, song tại một số nơi, việc tiêm vaccine COVID-19 chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vaccine COVID-19 không ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của trẻ về sau

Kim Nhung |

Vaccine COVID-19 được phê duyệt dựa trên mức độ khắt khe nên phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm cho con đi tiêm và không nên lo lắng về sức khoẻ sinh sản sau này của các em.

Các khu công nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho công nhân

Phương Hân |

Thời gian gần đây, số ca COVID-19 mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng có chiều hướng gia tăng; 3 ngày gần đây đã ghi nhận hơn 10.000 ca COVID-19 mới, để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, các khu công nghiệp ở miền Bắc đều đang triển khai tiêm vaccine mũi 4.

Nhóm chưa tiêm đủ vaccine COVID-19 nguy cơ mắc cao

Lệ Hà |

Việt Nam đã tăng nhanh tỉ lệ bao phủ vaccine, song tại một số nơi, việc tiêm vaccine COVID-19 chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm.