Năng lực xét nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 của Hà Nội đến đâu?

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến 12.9 xét nghiệm toàn dân, đồng thời đến ngày 15.9 hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% dân số trên 18 tuổi.

Về công tác xét nghiệm, tiêm vaccine

Theo Sở Y tế Hà Nội, tổng số mẫu xét nghiệm từ 29.4 đến nay: 2.984.725 mẫu. Trong đó, xét nghiệm tại cộng đồng: 2.172.165 mẫu; Xét nghiệm trong bệnh viện: 812.560 mẫu.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện nay năng lực của thành phố là 1.000 dây chuyền tiêm chủng (tối đa 1.200 dây chuyền), có thể đáp ứng 200.000 mũi/ngày (thời gian qua đã tổ chức tiêm, có ngày đạt đến 150.000 mũi tiêm/ngày).

Số vaccine được phân bổ theo Quyết định của Bộ Y tế là 3.302.050 liều, trong đó số vaccine đã nhận là 3.109.270 liều.

Tổng số mũi đã tiêm: 2.457.329 mũi, đạt tỉ lệ 29,1% dân số. Trong đó mũi 1: 2.190.772; mũi 2: 266.557. Thành phố đã tiêm vaccine được cho 131.298 người mắc bệnh nền, bệnh mạn tính; 32.825 người trên 65 tuổi; 761 phụ nữ có thai trên 13 tuần.

Công tác thu dung, điều trị F0

Thành phố đã bố trí và kích hoạt 14.600 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, trong đó 13.600 giường điều trị của các bệnh viện và cơ sở thu dung, điều trị của thành phố; 1.000 giường bệnh của các cơ sở y tế ngoài công lập.

Thành phố xây dựng phương án điều trị 8.000 bệnh nhân COVID-19 triệu chứng trung bình, nặng và nguy kịch (tầng 2, tầng 3) trong kịch bản 40.000 giường bệnh điều trị F0 (trong đó 32.000 giường điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng - tầng 1 được điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị).

Hệ thống cấp cứu 115 thành phố đã có 140 xe cấp cứu đã được đăng ký trên hệ thống phần mềm điều hành LCS.

Về khả năng đáp ứng ôxy y tế, thành phố hiện đảm bảo cung cấp công suất 40 tấn/ngày, 1.200 tấn/tháng. Trong trường hợp khẩn cấp có thể nâng công suất đạt 100 tấn/ngày, 3.000 tấn/tháng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 6h ngày 5.9, số điểm phong toả là 581.

Hiện thành phố có 6 chùm ca bệnh phức tạp gồm chùm ca bệnh Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân); Chùm ca bệnh phường Văn Miếu (Đống Đa); Chùm ca bệnh phường Văn Chương (Đống Đa); Chùm ca bệnh phường Giáp Bát (Hoàng Mai); Chùm ca bệnh tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình); Chùm ca bệnh xã Tân Lập (Đan Phượng).

Trước đó, tối 6.9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công điện số 20 về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ ngày 6.9 đến 12.9, xét nghiệm 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố theo nguyên tắc tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao: Lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần. Tại khu vực có nguy cơ cao: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần. Tại các khu vực khác: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.

Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15.9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định; đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố

Nguyễn Hà |

Từ ngày 6.9 đến 12.9, Hà Nội xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.

Bí thư Hà Nội: Phải bảo đảm thực hiện giãn cách thực chất

Nguyễn Hà |

Ngày 4.9, trực tiếp thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng, chống COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng, chống dịch thật hiệu quả; tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa "vùng đỏ", "vùng cam" trở thành "vùng xanh".

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hà Nội xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố

Nguyễn Hà |

Từ ngày 6.9 đến 12.9, Hà Nội xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn thành phố.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.

Bí thư Hà Nội: Phải bảo đảm thực hiện giãn cách thực chất

Nguyễn Hà |

Ngày 4.9, trực tiếp thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng, chống COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng, chống dịch thật hiệu quả; tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa "vùng đỏ", "vùng cam" trở thành "vùng xanh".