Nam thanh niên ở Vĩnh Phúc lên nhà bạn gái chơi khiến 13 người bị cách ly

ANH THƯ |

Huyện Tam Đường (Lai Châu) đang thực hiện cách ly y tế với 13 người có tiếp xúc với một nam thanh niên đến từ vùng dịch COVID-19 xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chiều 15.2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Như Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, địa phương đã tiếp nhận công dân N.V.T (Sinh năm 1984, quê quán tại thôn Ngọc Bảo) được đưa về từ Tam Đường (Lai Châu) vào chiều 14.2.

Ông Tâm cho biết thêm, người này đã đi khỏi địa phương từ ngày 12.2 để lên nhà bạn gái ở Tam Đường chơi. T có ăn uống cùng với một số người dân tại đây vào 13.2, khiến 13 người bị cách ly.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi, vào ngày hôm đó, tỉnh có quyết định tiến hành lập các chốt để khoanh vùng, cách ly đối với xã để chống dịch nhưng thời điểm trước 7h30 sáng việc lập các chốt chưa xong nên người dân vẫn có thể tự do ra ngoài.

"Khi đó, công dân này đã di chuyển đi rồi nên đây không phải là bỏ trốn khỏi khu vực cách ly, khoanh vùng của xã", ông Tâm nói.

Ông Tâm cho biết thêm, khi được chính quyền Tam Dương yêu cầu cách ly, anh T hoàn toàn chấp hành, không có chống đối và đề nghị được về địa phương.

"Ngay sau khi nhận bàn giao, chúng tôi đã chuyển công dân T về trạm y tế của xã để tiến hành kiểm tra thân nhiệt và đưa vào danh sách cách ly tại nhà theo đúng quy định", ông Tâm nói.

Lãnh đạo xã Sơn Lôi cũng cho hay, trường hợp của anh T chính là một bài học để địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, không di chuyển ra bên ngoài để tránh cho nhiều người thân, bạn bè cũng bị cách ly.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, vào chiều tối ngày 13.2, lực lượng chức năng huyện Tam Đường đã nhận được tin báo về một xe khách đi từ Lao Cai (Lai Châu) có dừng xe cho hai hành khách (đến từ tâm dịch Vĩnh Phúc) xuống xe tại địa phận thị trấn huyện Tam Đường.

Vào đêm ngày 13.2, rạng sáng 14.2, lực lượng chức năng đã xác định, hai công dân kể trên là N.V.T (Sinh năm 1984, quê quán tại thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và L.T.P (bạn gái N.V.T, Sinh năm 1993, trú quán tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, Tam Dương).

Sau khi Công an huyện Tam Đường kiểm tra, xác minh thì hai người trên đã vào nhà L.T.P ở bản Nà Phát và ăn tối cùng gia đình P cùng một số người hàng xóm.

Ngay trong đêm 14.2, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đã phối hợp với Chính quyền xã Bình Lư, Công an xã Bình Lư đưa L.T.P và N.V.T về Trung tâm y tế huyện tạm cách ly để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đến sáng cùng ngày, N.V.T có nguyện vọng xin trở lại quê nhà, thì chính quyền huyện Tam Đường đã liên lạc với chính quyền xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Sau khi chính quyền xã này đồng ý tiếp nhận công dân thì huyện đã bố trí riêng 1 xe cấp cứu để đưa T trở lại quê nhà.

Còn riêng L.T.P và 12 người tiếp xúc với P và T thì huyện đã chỉ đạo cho cách ly y tế tại nhà để theo dõi diễn biến sức khỏe.

Hai lần trong ngày, cán bộ y tá sẽ đến kiểm tra và bản thân gia đình cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Từ khẩu hiệu thành “thần chú” chống dịch

Thùy Linh |

Những nhiệm vụ cấp bách đang được Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế quyết liệt triển khai, những sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (nCoV) tại Vĩnh Phúc đang được kỳ vọng sẽ giúp dịch nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Theo dõi sức khỏe người dân đến tận thôn

Thùy Linh |

Sáng nay, 15.2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc làm việc và kiểm tra công tác chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona COVID-19 (nCoV).

Cùng Vĩnh Phúc chung tay chống dịch COVID-19, không ai bị bỏ lại phía sau

Cường Ngô |

Suất quà tặng gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện sự chia sẻ, động viên và tạo thêm nguồn lực để Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng, chống dịch, hạn chế lây nhiễm bệnh, bảo vệ sức khoẻ của người lao động và nhân dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Từ khẩu hiệu thành “thần chú” chống dịch

Thùy Linh |

Những nhiệm vụ cấp bách đang được Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế quyết liệt triển khai, những sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (nCoV) tại Vĩnh Phúc đang được kỳ vọng sẽ giúp dịch nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Theo dõi sức khỏe người dân đến tận thôn

Thùy Linh |

Sáng nay, 15.2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc làm việc và kiểm tra công tác chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona COVID-19 (nCoV).

Cùng Vĩnh Phúc chung tay chống dịch COVID-19, không ai bị bỏ lại phía sau

Cường Ngô |

Suất quà tặng gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Vĩnh Phúc thể hiện sự chia sẻ, động viên và tạo thêm nguồn lực để Vĩnh Phúc tăng cường công tác phòng, chống dịch, hạn chế lây nhiễm bệnh, bảo vệ sức khoẻ của người lao động và nhân dân.