Nam giới cũng cần biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản

THÀNH AN |

Chiều 14.9, Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ban nữ công LĐLĐ tỉnh Cà Mau thực hiện “Lớp truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản”. Có hơn 200 nữ CNVCLĐ trong tỉnh đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà bà Phạm Thị Thanh Hồng, Phó Trưởng ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) là nhiệm vụ quan trọng trong thế kỉ này.

Hiện nay, chúng ta phải tiếp cận theo hướng mới, hướng hiện đại. Đó là, theo vòng đời của con người, nếu vòng đời của con người là sinh-lão-bệnh-tử thì đối với công tác CSSKSS sẽ tiếp cận từ khi sinh ra đến tuổi dậy thì rồi đến thời kì trước và sau sinh sản.

Công tác này được Tổ chức y tế thế giới đưa lên hàng đầu gắn với sự tồn vong của các dân tộc.
Do đó, nó không chỉ liên quan đến phụ nữ mà liên quan đến cả nam giới. Bởi nó liên quan đến sinh sản là liên quan đến kế hoạch dân số kế hoạch hóa gia đình.

Khi nói đến công tác CSSKSS, là nói đến công tác chung của tất cả mọi người, của tất cả những gì liên quan đến sức khỏe, sinh sản, bộ phận sinh sản của con người.

“Trong thời gian có hạn, TLĐ mong muốn truyền tải đến anh, chị những kiến thức rất cần thiết liên quan đến quyền lợi của chúng ta; quyền lợi về tình dục, về sinh sản; giúp chúng ta có sức khỏe tinh thần thoải mái nhất kể về tình dục và bộ máy sinh sản, kể cả khi chúng ta có khiếm khuyết về bộ máy sinh dục chúng ta vẫn bằng lòng.
Bà Huỳnh Hải Vân – Giám đốc TT Dân số - SKSS Tổng Liên đoàn đã truyền tải những nội dung cơ bản trong CSSKSS ở Việt Nam đến chị em phụ nữ là CNVCLĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Thành An

Một điểm nữa, chúng tôi mong muốn truyền tải vấn đề an toàn trong xã hội; khi quan hệ tình dục đảm bảo an toàn, đoàn kết, bình đẳng trong xã hội.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn rằng qua lớp tập huấn này, sẽ giúp CNVC LĐ có nhiều kiến thức để bảo vệ mình và gia đình mình có KHHGĐ để gia đình nào cũng phát triển; xã hội phát triển và đảm bảo quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp với mối quan hệ lao động của mình” bà Hồng nói.

Cũng trong lớp truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản này, bà Huỳnh Hải Vân – Giám đốc TT Dân số - SKSS Tổng Liên đoàn đã truyền tải những nội dung cơ bản trong CSSKSS ở Việt Nam đến chị em phụ nữ là CNVCLĐ tỉnh Cà Mau như: những khái niệm cơ bản về SKSS; sự cần thiết phải tiếp cận SKSS; những lứa tuổi nào cần được CSSKSS; một số việc cần làm để nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS.

Đặc biệt, là những nội dung CSSKSS gồm: làm mẹ an toàn; thực hiện tốt KHHGĐ; giảm nạo hút thai và nạo hút thai an toàn, truyền thông bảo vệ, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản; phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục liên quan đến HIV và AIDS…

Kết thúc buổi học, đông đảo chị em phụ nữ đã hiểu được rõ hơn về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều người cho biết sẽ chủ động "tuyên truyền" cho chồng, đồng nghiệp... hiểu hơn cách chăm sóc sức khỏe, cách quan tâm, chăm sóc dù nhỏ nhất để không gặp phải những trường hợp xấu ngoài mong muốn.



VIDEO: Nam giới cũng cần biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản
THÀNH AN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.