Nam bệnh nhân được chuẩn đoán "kinh nguyệt nhiều" gây xôn xao

Thanh Chung |

Một nam bệnh nhân ở Quảng Nam khi đi khám bệnh được chuẩn đoán "kinh nguyệt nhiều" gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền một giấy khám của Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với nội dung chuẩn đoán nhầm sức khỏe của một bệnh nhân.

Theo nội dung trong giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của anh Nguyễn Văn V. (25 tuổi) đang làm công nhân may tại Cụm công nghiệp Hà Lam (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình), vào ngày 14.10, anh này đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa để khám sức khỏe. Điều đáng nói là anh V. mang giới tính nam nhưng bệnh viện lại chẩn đoán "kinh nguyệt nhiều, hay xuất hiện và không đều" và "các viêm khác của âm đạo và âm hộ".

Chiều 28.10, bác sĩ Lê Tấn Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa thừa nhận, sai sót trên xảy ra tại bệnh viện cách đây nửa tháng. "Đây là sự nhầm lẫn trong khâu khám bệnh giữa người này với người khác, dẫn đến ghi sai. Khoảng 30 phút sau, các bác sĩ của bệnh viện phát hiện và nhanh chóng sửa sai, đồng thời xin lỗi bệnh nhân" - bác sĩ Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ca phẫu thuật khó kéo hai mắt bệnh nhân lại gần nhau

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, một cháu bé ở TP. Hồ Chí Minh bị dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi đã được bệnh viện phẫu thuật đưa hai mắt trẻ lại gần nhau và tái tạo xương cánh mũi thành công.

Các bác sĩ "giải cứu" nam bệnh nhân suốt 7 năm "bất lực"

L.Hà |

Suốt 7 năm qua, người bệnh luôn trong tình trạng "trên bảo dưới không nghe", ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Người bệnh đã tìm mọi cách cải thiện tình trạng rối loạn cương dương nhưng không hiệu quả.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ca phẫu thuật khó kéo hai mắt bệnh nhân lại gần nhau

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, một cháu bé ở TP. Hồ Chí Minh bị dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi đã được bệnh viện phẫu thuật đưa hai mắt trẻ lại gần nhau và tái tạo xương cánh mũi thành công.

Các bác sĩ "giải cứu" nam bệnh nhân suốt 7 năm "bất lực"

L.Hà |

Suốt 7 năm qua, người bệnh luôn trong tình trạng "trên bảo dưới không nghe", ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Người bệnh đã tìm mọi cách cải thiện tình trạng rối loạn cương dương nhưng không hiệu quả.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức.