Mua gói thuốc xông nhà, người đàn ông nguy kịch do nhiễm độc thạch tín

Kim Đồng |

Với thói quen xông nhà mới xây để đem lại may mắn, một người đàn ông đã bị nhiễm độc thạch tín nặng, dẫn đến nguy cơ tử vong do có dấu hiệu của nhiễm trùng, xơ gan, nguy cơ xuất huyết do giảm tiểu cầu, suy dinh dưỡng nặng,…

Chiều 14.8, tiến sĩ, bác sĩ Cao Thanh Ngọc - Trưởng Khoa Nội cơ xương khớp bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, bệnh viện đã phối hợp với bệnh viện Taipei Veterans General Hospital (Đài Loan) điều trị thành công cho bệnh nhân N. V. T (39 tuổi) bị nhiễm độc thạch tín dẫn đến nguy kịch.

Tiệm thuốc bắc bán gói thuốc xông nhà dạng bột hoặc cây cỏ,…có rắc bột màu đỏ hoặc vàng để đốt và đi vòng quanh nhà,… để đem lại may mắn. Clip CTV

Anh T làm nghề xây dựng và kinh doanh nhà xây sẵn gần chục năm nên thường xuyên ra tiệm thuốc bắc tại địa phương để mua gói thuốc xông nhà dạng bột hoặc cây cỏ,… có rắc bột màu đỏ hoặc vàng để đốt và đi vòng quanh nhà,… với mong muốn mang lại may mắn.

Thời gian sau, anh T cảm thấy cơ thể ngày càng suy kiệt, yếu tứ chi và đã điều trị ở nhiều bệnh viện khác nhau, thậm chí ra nược ngoài chữa trị suốt 1 năm qua nhưng bệnh vẫn không khỏi, bệnh càng trở nặng.

Ngày 14.5.2019, anh T đến bệnh viện Đại học y dược TPHCM tham khám trong tình trạng nguy cấp với các biểu hiện của bệnh cảnh tự miễn như sốt, đau bụng, nôn ói liên tục, yếu liệt tứ chi, suy kiệt,…

Bệnh nhân T nằm điều trị tại bệnh viện do nhiễm độc thạch tín
Bệnh nhân T nằm điều trị tại bệnh viện do nhiễm độc thạch tín

Tại Khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện này, các bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh nặng, nguy cơ tử vong vì có dấu hiệu của nhiễm trùng, xơ gan, nguy cơ xuất huyết do giảm tiểu cầu, suy dinh dưỡng nặng,…

“Các bác sĩ đã tích cực xử trí ngay từ đầu với kháng sinh mạnh - phổ rộng, truyền máu, truyền tiểu cầu, chọc tháo dịch báng, bổ sung dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng, đồng thời tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa: Tiêu hóa, Thần kinh, Huyết Học, Da Liễu để xác định chẩn đoán”, bác sĩ Cao Thanh Ngọc cho biết thêm.

Qua chẩn đoán người bệnh bị ngộ độc thạch tín, các bác sĩ Khoa Nội cơ xương khớp đã liên lạc với các chuyên gia tại Khoa Chống độc bệnh viện Taipei Veterans General Hospital, đồng thời chuyển bệnh nhân nằm viện điều trị tại Khoa Chống độc bệnh viện này.

“Qua kết quả thăm khám, hội chẩn, kết quả xét nghiệm, kế hoạch điều trị,… cho thấy sức khỏe người bệnh dần cải thiện và mang lại kết quả rất đáng mừng”, bác sĩ Cao Thanh Ngọc chia sẻ.

Chân, tay bệnh nhân khi bị nhiễm độc thạch tín
Chân, tay bệnh nhân khi bị nhiễm độc thạch tín

Sau một thời gian điều trị đặc hiệu bằng chelation, tập phục hồi chức năng mỗi ngày, điều trị tốt bệnh nền, cắt đứt nguồn phơi nhiễm, người bệnh có thể tự đi lại, tăng được 6 kg so với trước khi qua Đài Loan, sang thương da giảm rõ rệt….

Người bệnh đã được cho toa xuất viện và tiếp tục điều trị chelation bằng đường uống và nhập lại Khoa Nội cơ xương khớp - bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Hiện, bệnh nhân T đã có thể sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Dự tính cuối tháng 8, người bệnh sẽ qua Đài Loan tái khám, kiểm tra hiệu quả điều trị thuốc chelation và đánh giá sức khỏe toàn diện để quyết định kế hoạch điều trị và theo dõi sắp tới.

Thạch tín (asen) không chỉ tồn tại trong nước mà còn có mặt trong không khí, trong đất, thực phẩm và rất dễ xâm nhập vào cơ thể con người. Thạch tín đi vào vào cơ thể con người qua 3 đường chính là hô hấp, tiêu hóa và qua da. Khi vượt quá ngưỡng an toàn thì thạch tín trong thực phẩm, nước uống hoặc không khí sẽ trở thành chất độc gây nguy hiểm,…

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Vụ công nhân Cty Regina bị ngất: Không phải do ngộ độc thực phẩm

Tiến Nguyễn |

Chiều 26.7, trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin một số công nhân Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam bị ngất, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với công đoàn cơ sở và các cơ quan chức năng xuống hiện trường xác minh thông tin.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Vụ công nhân Cty Regina bị ngất: Không phải do ngộ độc thực phẩm

Tiến Nguyễn |

Chiều 26.7, trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin một số công nhân Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam bị ngất, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với công đoàn cơ sở và các cơ quan chức năng xuống hiện trường xác minh thông tin.