"Mùa đông không lạnh" cho những bệnh nhân ung thư nghèo

Thùy Linh |

Thời tiết giá rét làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư, trên nền thể trạng yếu. Nếu không được giữ ấm, họ có thể đối mặt nguy cơ khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Tại một phòng bệnh khoa Nội, BV Ung bướu Hà Nội, 3 bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú đang ngồi nói chuyện về căn bệnh mình mắc phải. Bà Trần Thị Minh (61 tuổi) chia sẻ:"Tôi mắc phải căn bệnh ung thư vú giai đoạn muộn. Nhà lại neo đơn, một thân một mình, không có con cái nên lại càng khó khăn hơn. Khối u to quá nên phải truyền hóa chất sau đó mới phẫu thuật được. Trời lạnh thế này, những lúc nằm viện 1 mình, lại càng thấy cô đơn, trống trải hơn. Hôm nay được bệnh viện quan tâm tặng quà, tôi thấy được an ủi phần nào".

Bệnh nhân Trương Thị Xuân (hơn 50 tuổi) cho biết bà cũng bị ung thư vú đã 4 năm nay, giờ bệnh nặng nên phải truyền hóa chất. "Tôi và nhiều bệnh nhân ung thư cảm thấy rất chán nản về căn bệnh của mình. Nhiều khi cứ nghĩ đến bệnh là không thiết ăn uống gì. Nhất là lúc tuyền hóa chất thì rất mệt mỏi, dễ cáu gắt. Những ngày giá rét, chúng tôi càng sợ hơn vì sức khỏe yếu"- bà Xuân tâm sự.

Theo các BS, đối với bệnh nhân ung thư, bên cạnh những phương pháp điều trị chuyên môn y học thì họ cũng rất cần những liều thuốc tinh thần.

Bệnh viện trao quà cho bệnh nhân ung thư nghèo. Ảnh: T.L
Bệnh viện trao quà cho bệnh nhân ung thư nghèo. Ảnh: T.L

TS.BS Bùi Vinh Quang- Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho hay: "Vào mùa lạnh, bệnh viện luôn chủ động tăng cường các biện pháp chống rét cho người bệnh. Các buồng bệnh đều được lắp đặt cửa nhôm kính tránh gió. Phần lớn buồng bệnh và một số khoa phòng đặc thù được trang bị điều hòa 2 chiều, quạt sưởi. Người bệnh được cung cấp đủ chăn ấm, nước nóng, đảm bảo dinh dưỡng trong thời tiết lạnh, sử dụng các phương tiện giữ ấm suất ăn..."

Mỗi người bệnh một hoàn cảnh, một số phận, lại chịu thêm đau đớn và gánh nặng bệnh tật khiến cho cuộc sống hàng ngày của họ thêm khó khăn.

Bệnh nhân ung thư được dìu về phòng bệnh sau khi nhận quà của BV và nhà tài trợ. Ảnh: T.L
Bệnh nhân ung thư được dìu về phòng bệnh sau khi nhận quà của BV và nhà tài trợ. Ảnh: T.L

Theo lãnh đạo bệnh viện, nhiều năm qua, bệnh viện Ung bướu Hà Nội luôn đặt mục tiêu hướng đến người bệnh trong mọi hoạt động của bệnh viện. Nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức, góp phần động viên người bệnh, phần nào giảm gánh nặng và giúp bệnh nhân có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn, đau đớn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Từ tháng 6.2018, bệnh viện đã triển khai 27 chương trình từ thiện, huy động được 5 nghìn phần quà, 3 nghìn suất cơm và hơn 100 triệu tiền mặt, hỗ trợ cho gần 6 nghìn lượt bệnh nhân.

Sáng 14.12, bệnh viện Ung bướu Hà Nội tổ chức chương trình "Ấm lòng người bệnh", trao tặng 30 suất quà bao gồm khăn, mũ, và một phần tiền mặt cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng. Tại đây, các bệnh nhân ung thư nghèo cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, có thêm động lực để chiến đấu với bệnh nhân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia thử phương pháp mới phát hiện ung thư trong vòng 10 phút

Ngọc Vân |

Nhờ phương pháp mới xét nghiệm máu mà việc chẩn đoán ung thư cho ra kết quả sau 10 phút với tỉ lệ thành công 90%.

Chuyên gia cảnh báo 6 thực phẩm cần tránh xa nếu không muốn ung thư

VietNamNet (Dịch theo Sohu) |

Việc lựa chọn những thực phẩm không phù hợp sẽ dẫn đến ung thư cũng như các bệnh lý nguy hiểm khác cho con người. Những thực phẩm này đã trở thành “sát thủ” gây ung thư nhưng nhiều người không biết, đang ăn hàng ngày.

Số ca mắc ung thư gan ở Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới

LH |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Việt Nam có số ca mắc ung thư gan đứng thứ 5 trên thế giới. Đây cũng là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong, sau ung thư phổi. Trung bình mỗi năm có 25.000 trường hợp tử vong vì bệnh này. 

Suy kiệt, ngực chảy mủ... sau 2 năm điều trị ung thư vú bằng thuốc nam

LH |

Tự điều trị ung thư tại nhà bằng cách dùng thuốc nam đắp trong thời gian dài, bệnh nhân đã bị suy kiệt cơ thể, ngực chảy mủ, lở loét...

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Australia thử phương pháp mới phát hiện ung thư trong vòng 10 phút

Ngọc Vân |

Nhờ phương pháp mới xét nghiệm máu mà việc chẩn đoán ung thư cho ra kết quả sau 10 phút với tỉ lệ thành công 90%.

Chuyên gia cảnh báo 6 thực phẩm cần tránh xa nếu không muốn ung thư

VietNamNet (Dịch theo Sohu) |

Việc lựa chọn những thực phẩm không phù hợp sẽ dẫn đến ung thư cũng như các bệnh lý nguy hiểm khác cho con người. Những thực phẩm này đã trở thành “sát thủ” gây ung thư nhưng nhiều người không biết, đang ăn hàng ngày.

Số ca mắc ung thư gan ở Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới

LH |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Việt Nam có số ca mắc ung thư gan đứng thứ 5 trên thế giới. Đây cũng là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong, sau ung thư phổi. Trung bình mỗi năm có 25.000 trường hợp tử vong vì bệnh này. 

Suy kiệt, ngực chảy mủ... sau 2 năm điều trị ung thư vú bằng thuốc nam

LH |

Tự điều trị ung thư tại nhà bằng cách dùng thuốc nam đắp trong thời gian dài, bệnh nhân đã bị suy kiệt cơ thể, ngực chảy mủ, lở loét...