Một người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM đã được cách ly

Anh Nhàn |

Một người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ở quận 10 (TPHCM) đã được cách ly.

Sáng 7.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM vừa thông tin về một trường hợp nhập cảnh trái phép. Theo đó, ngày 6.7, Trung tâm Y tế quận 10 (TPHCM) nhận được tin báo có người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10). Người này đi từ Thiên Tân (Trung Quốc) bằng đường hàng không đến Campuchia từ ngày 2.5.

Ngày 5.7, tiếp tục đi từ Campuchia đến Hà Tiên (Kiên Giang) bằng đường bộ rồi đi bằng xe khách đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc trưa ngày 6.7.

Khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận 10 đã thực hiện ngay điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức khử khuẩn môi trường tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc. Ngay sau đó, người này được chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM sẽ tiếp tục thông tin về tình hình cách ly và kết quả xét nghiệm COVID-19 của người này trong thời gian tới.

"Vừa qua TPHCM đã phát hiện 14 trường hợp người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Đây là một trong các mối nguy cơ khiến dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào nước ta" - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM thông báo.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân tiếp tục đề cao cảnh giác để phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh có đường biên giới với Campuchia cần tăng cường công tác truyền thông và phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh để có biện pháp ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Tập trung khoanh vùng, xử lý, không để dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Các địa phương ở toàn Tây Nguyên đang liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, tại Đắk Nông, ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long đã tạm thời được lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng...

14 ca mắc COVID-19 về nước, bệnh nhân 91 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 6.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 14 ca mắc mới COVID-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đắk Lắk: Tập trung khoanh vùng, xử lý, không để dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Các địa phương ở toàn Tây Nguyên đang liên tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, tại Đắk Nông, ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long đã tạm thời được lực lượng chức năng kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng...

14 ca mắc COVID-19 về nước, bệnh nhân 91 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Chiều 6.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 14 ca mắc mới COVID-19 từ nước ngoài trở về, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.