Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Mai Phương |

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù là thông điệp của Dự án “Khát vọng sáng” do Kênh Y tế và Sức khỏe phối hợp với Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ  ra mắt ngày 30.11, nhằm kêu gọi tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng hỗ trợ cho người khiếm thị có cơ hội tìm lại ánh sáng.

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ về câu chuyện của con gái Hải An hiến giác mạc giúp hai người tìm được ánh sáng.
Chị Nguyễn Trần Thùy Dương (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ về câu chuyện của con gái Hải An hiến giác mạc giúp hai người tìm được ánh sáng. Ảnh: MP

Theo thống kê, Việt Nam hiện có trên 200.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được thực hiện phẫu thuật, ghép giác mạc. Theo số liệu từ Bệnh viện mắt Trung ương, hiện nay có tới hơn 1.000 người chờ được ghép giác mạc và tăng 300 người mỗi năm.

Trên thực tế chỉ có khoảng 200 ca nhận được cơ hội phẫu thuật ghép giác mạc vì số lượng giác mạc được hiến tặng còn rất ít. Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt Trung ương: “Số người thực sự hiểu và quan tâm đến giác mạc còn quá ít, họ vẫn định kiến và có cách hiểu sai về việc hiến giác mạc thì cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn”.

Thực tế, hiến giác mạc chỉ là hiến lớp màng rất mỏng bên ngoài con ngươi, đội công tác chỉ tiến hành lấy giác mạc trong 30 phút là hoàn thành và hình dạng của người hiến hoàn toàn không thay đổi. Giác mạc của người hiến tặng chỉ được lấy sau khi người ấy qua đời và được sự đồng thuận của gia đình.

Chia sẻ tại dự án Khát vọng sáng, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An, cô bé đã hiến giác mạc của mình khi qua đời vào tháng 2 vừa rồi khi mới 7 tuổi), xúc động: “Giác mạc của Hải An giúp hai người sáng mắt nghĩa là bé mất đi nhưng vẫn để lại ánh sáng cho đời. Mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có ích cả. Khi sự sống chúng ta mất đi nhưng lại đem lại sự sống cho nhiều người khác thì tại sao chúng ta không hiến tặng để họ tiếp tục được sống, tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở”.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam - dự án Khát vọng sáng sau khi ra đời bước đầu sẽ tư vấn cho hơn một triệu lượt người về cách chăm sóc và bảo vệ mắt. Bên cạnh đó, dự án sẽ kêu gọi, vận động hơn 100.000 người tham gia hiến tặng giác mạc và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về giác mạc, khiếm thị, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Suýt thủng giác mạc vì đắp lá chữa đau mắt

TH |

Ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có nguy cơ thủng giác mạc, mất chức năng thị lực do tự ý đắp lá rừng.

Hai phụ nữ được ghép giác mạc từ một người tim ngừng đập

Đình Lâm |

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc thành công từ một người tim ngừng đập cho 2 nữ bệnh nhân bị sẹo giác mạc, giúp hai người phụ nữ này có cơ hội nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Mẹ bé Vân Nhi muốn nhìn thấy con trong đôi mắt của 2 người nhận giác mạc

Lệ Hà |

4 ngày sau khi Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi) ra đi, hiến tặng giác mạc cho những người bệnh kém may mắn, giác mạc của bé được ghép cho 2 bệnh nhi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Suýt thủng giác mạc vì đắp lá chữa đau mắt

TH |

Ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có nguy cơ thủng giác mạc, mất chức năng thị lực do tự ý đắp lá rừng.

Hai phụ nữ được ghép giác mạc từ một người tim ngừng đập

Đình Lâm |

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc thành công từ một người tim ngừng đập cho 2 nữ bệnh nhân bị sẹo giác mạc, giúp hai người phụ nữ này có cơ hội nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Mẹ bé Vân Nhi muốn nhìn thấy con trong đôi mắt của 2 người nhận giác mạc

Lệ Hà |

4 ngày sau khi Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi) ra đi, hiến tặng giác mạc cho những người bệnh kém may mắn, giác mạc của bé được ghép cho 2 bệnh nhi.