Một người đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Sáng 14.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, nam bệnh nhân sinh năm 1947, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ngày 13.7, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Tại đây bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, ho nên được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cũng cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, các địa điểm liên quan đến dịch tễ bệnh nhân như sau: Công viên đường Tản Đà (khu bờ hồ đường Hàm Nghi); đám tang tại địa chỉ 212 Phan Thanh, TP.Đà Nẵng

Tính từ ngày 18.6 đến hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 116 ca mắc COVID-19. Hiện nay, Bệnh viện Phổi đang điều trị 89 ca dương tính (87 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh). Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đang điều trị 18 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm tại Đà Nẵng. Trong ngày 13.7 đã có 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Từ 13.7, Đà Nẵng cách ly F1 và người từ vùng dịch về như thế nào?

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo kết luận mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố về việc cách ly F1 và người từ địa phương có dịch về thành phố từ ngày 13.7.

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Người dân Đà Nẵng ủng hộ vật lực, tiếp sức người lao động TPHCM mùa dịch

THUỲ TRANG |

Chưa chờ đến lúc toàn TPHCM thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều nhóm thiện nguyện tại TP.Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chung tay góp sức để gửi tặng gạo, dầu ăn, thực phẩm… cho những người lao động nghèo ở TPHCM.

Từ 13.7, Đà Nẵng cách ly F1 và người từ vùng dịch về như thế nào?

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo kết luận mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố về việc cách ly F1 và người từ địa phương có dịch về thành phố từ ngày 13.7.

Đà Nẵng – Quảng Nam chưa cách ly F1 tại nhà

Thùy Trang - Thanh Chung |

Tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam hiện số ca mắc COVID-19 chưa nhiều và các khu cách ly vẫn đảm bảo việc thu dung, cách ly tập trung cho các trường hợp F1, người trở về từ vùng dịch nên việc cách ly F1 tại nhà là chưa cần thiết.