Một bác sĩ BVĐK Phúc Yên mắc COVID-19 đang phải thở máy

Thùy Linh |

Tối 16.5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết một bác sĩ mắc COVID-19 đang phải thở máy không xâm nhập do tình trạng bệnh diễn biến xấu khi sốt cao liên tục và khó thở tăng dần.

Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân mắc COVID-19 là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, đã được cách ly từ trước. Bệnh nhân bị lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan nguồn lây từ ổ dịch quán bar Sunny (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Hiện tình trạng sức khỏe của bác sĩ này có những diễn biến xấu khi sốt cao liên tục và khó thở tăng dần.

Trước đó, người bệnh ở nhà xuất hiện ho, sốt liên tục từ ngày 6.5. Ngày 8.5, bệnh nhân nhập viện và đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Tối 15.5, Tiểu ban Điều trị cho biết Việt Nam đang có 41 bệnh nhân nặng chiếm 4% tổng số người mắc COVID-19 trên ca nước.

Ngoài ra, 10 trường hợp khác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang thở máy xâm nhập, 4 người được sử dụng phương pháp thở không xâm nhập và 23 bệnh nhân dùng oxy gọng kính.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ 2 hơn 1,6 triệu liều từ COVAX

Thùy Linh |

Tối 16.5, Bộ Y tế cho biết hôm nay (16.5), Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ Cơ chế COVAX với 1.682.400 liều.

Tối 16.5: Ghi nhận 54 ca COVID-19 mới, riêng ở Bắc Ninh 24 ca

THÙY LINH |

Tối 16.5, Bộ Y tế công bố 57 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 54 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (12), Điện Biên (7), Hà Nam (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (24), Hà Nội (3).

Những người đang cách ly COVID-19 thì tham gia bầu cử như thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Bộ Y tế có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức bầu cử cho những người đang cách ly COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ 2 hơn 1,6 triệu liều từ COVAX

Thùy Linh |

Tối 16.5, Bộ Y tế cho biết hôm nay (16.5), Việt Nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 thứ hai từ Cơ chế COVAX với 1.682.400 liều.

Tối 16.5: Ghi nhận 54 ca COVID-19 mới, riêng ở Bắc Ninh 24 ca

THÙY LINH |

Tối 16.5, Bộ Y tế công bố 57 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 54 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (12), Điện Biên (7), Hà Nam (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (24), Hà Nội (3).

Những người đang cách ly COVID-19 thì tham gia bầu cử như thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Bộ Y tế có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức bầu cử cho những người đang cách ly COVID-19.