Mong mỏi đề xuất F0, F1 có thể đi làm sẽ sớm được thông qua

Thiều Trang |

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và mong muốn đề xuất các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc trong thời gian cách ly nhanh chóng được thông qua để tránh lãng phí nguồn nhân lực.

"Hoàn toàn ủng hộ đề xuất này"

Tiếp nhận thông tin Bộ Y tế có ý kiến đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xem xét về việc cho người nhiễm SARS-CoV-2 (F0) và trường hợp tiếp xúc gần (F1) được làm việc trong thời gian cách ly, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn đề xuất này nhanh chóng được thông qua.

Điển hình là trường hợp của chị Lê Thu Cúc (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) khi gia đình liên tục thuộc diện cách ly do tiếp xúc gần với F0. Gần 1 tháng qua, vợ chồng chị luân phiên "nghỉ phép" khiến công việc bị trì trệ, đồng nghiệp mất kiên nhẫn.

"Tôi đã từng nhiễm SARS-CoV-2, cảm giác chỉ như cảm cúm thông thường. Đến lúc âm tính và quay trở lại với công việc thì liên tục va phải F0, thuộc diện nguy cơ cao nên phải tự cách ly tại nhà. Chồng tôi cũng tương tự. Cứ như vậy, gần 1 tháng qua, chúng tôi ở nhà triền miên, sốt ruột vì công việc tồn đọng, đồng nghiệp mệt mỏi vì liên tục phải hỗ trợ.

Thế nên tôi nghĩ cho F1 đi làm lại là chuyện cần thiết, nên được quyết định sớm. Không thể cứ va phải F0 lại nghỉ làm, còn bao nhiêu việc ùn ứ ở đó. Muốn phục hồi kinh tế, trước tiên là việc làm ở mọi công sở, phân xưởng, nhà máy,... phải được đảm bảo" - chị Cúc nói.

Tương tự, anh Lê Duy Đồng (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) hoàn toàn ủng hộ đề xuất trên. Anh Đồng cho rằng, hiện nay Bộ Y tế đã thông báo về việc Việt Nam hướng đến điều trị COVID-19 như bệnh thông thường. Vì vậy, việc F0, F1 được tham gia làm việc là điều bình thường và rất phù hợp.

"Nước ta đã có độ phủ vaccine diện rộng, sắp tới trẻ nhỏ cũng được tiêm thì nên xem COVID-19 như cảm cúm thông thường. Mọi người nên thoải mái tâm lý, đừng quá hoang mang và lo lắng thái quá, hãy dành thời gian tập trung làm việc, kinh doanh, phát triển kinh tế... Đó mới là điều sống còn của đất nước" - anh Đồng nói.

Khẳng định việc cách ly F1 và F0 không triệu chứng đang gây lãng phí nguồn nhân lực, bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn dẫn chứng - Thành phố Hà Nội trong những buổi sáng vừa qua rất vắng, giờ tan tầm cũng không còn đông đúc vì tất cả ca dương tính, tiếp xúc gần phải ở nhà. Theo đó, các cơ quan, công ty, công xưởng... rơi vào tình trạng thiếu lao động, công việc trì trệ. Thậm chí, nhiều đơn vị phải bố trí lại kế hoạch làm việc, tăng cường các bộ phận hỗ trợ, có những người lao động đi làm phải “gánh” thêm việc của những người khác.

Đặc biệt, tại một số bệnh viện, cơ sở y tế, nhân viên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 phải nghỉ từ 7-10 ngày. Theo bác sĩ Phúc, nếu tiếp tục áp dụng quy định cách ly hiện nay, trong tuần tới, nhiều bệnh viện phải tính đến chuyện đóng cửa do thiếu nhân lực.

"Nới lỏng nhưng không thể chủ quan"

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TPHCM, cố vấn Khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho rằng, nới lỏng nhưng không thể chủ quan. Mọi người vẫn cần thực hiện quy định 5K khi ra đường, đến nơi làm việc, nơi công cộng. Nếu có triệu chứng thì tự test và điều trị tại nhà, khỏi bệnh lại tiếp tục đi làm. Ngành y tế chỉ cần tập trung cho những bệnh nhân nặng, bệnh nhân phải thở máy để hạn chế ca tử vong.

Anh Nguyễn Thanh Dương (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cũng cho rằng, đề xuất của Bộ Y tế là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Tuy nhiên, không thể chủ quan lơ là, người là F0, F1 phải tuân thủ 5K. Bản thân những người xung quanh cũng phải thực hiện 5K chuẩn chỉnh thì mới an toàn và khoẻ mạnh.

"Hướng tới mục tiêu bình thường hoá dịch COVID-19 thì việc nới lỏng cho F0, F1 tham gia làm việc là điều phù hợp. Tuy nhiên, người dân cần tuân thủ quy tắc 5K, bản thân người bệnh cần tăng cường sức đề kháng, chủ động giữ gìn sức khỏe và phòng dịch. Ngoài ra, mọi người nên lạc quan, tích cực. Khi tâm trạng thoải mái sẽ tạo ra hệ miễn dịch tốt để chiến thắng COVID-19" - anh Nguyễn Duy Đức (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Dưới đây là chi tiết cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19 do bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 được làm việc trong thời gian cách ly

Minh An |

Bộ Y tế đề xuất các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc trong thời gian cách ly.

Đã đến lúc xem COVID-19 là bệnh đặc hữu để xã hội bớt căng thẳng

Thiều Trang |

"Khi chúng ta còn xem COVID-19 là đại dịch thì nỗi sợ hãi của người dân vẫn còn bao trùm, gây căng thẳng xã hội. Vì vậy, đây chính là thời điểm Việt Nam nên chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu" - bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhấn mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19

BS NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - CHUYÊN KHOA NHI - BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 |

Dưới đây là chi tiết cách xử trí trẻ sốt cao co giật khi mắc COVID-19 do bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 được làm việc trong thời gian cách ly

Minh An |

Bộ Y tế đề xuất các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc trong thời gian cách ly.

Đã đến lúc xem COVID-19 là bệnh đặc hữu để xã hội bớt căng thẳng

Thiều Trang |

"Khi chúng ta còn xem COVID-19 là đại dịch thì nỗi sợ hãi của người dân vẫn còn bao trùm, gây căng thẳng xã hội. Vì vậy, đây chính là thời điểm Việt Nam nên chuyển trạng thái, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu" - bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhấn mạnh.