Mổ lấy con thành công cho thai phụ bị viêm ruột thừa cấp

Đình Lâm |

Bằng phương pháp gây tê tủy sống sau đó tiền hành mổ cắt ruột thừa, các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM) đã cứu sống thành công hai mẹ con thai phụ bị viêm ruột thừa cấp.

Ngày 23.8, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, vừa thực hiện thành công ca đại phẫu mổ lấy thai và mổ ruột thừa cho sản phụ Đ.N.D.T (31 tuổi, ngụ Tiền Giang). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói nhiều, đau hông phải, nghi ngờ do viêm ruột thừa cấp kèm theo dấu hiệu chuyển dạ.

Kết quả chụp MRI và siêu âm cho thấy, sản phụ bị viêm ruột thừa, đồng thời thai nhi có triệu chứng chèn ép rốn, rỉ ối non. Tuy nhiên, theo dõi thì thấy biểu đồ tim thai và cơn gò tử cung của thai phụ có biểu hiện chèn ép rốn, rỉ ối hơn 20 tiếng nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ thật sự.

Thai phụ D.T bị bị viêm ruột thừa, đồng thời thai nhi có triệu chứng chèn ép rốn, rỉ ối non
Thai phụ D.T bị bị viêm ruột thừa, đồng thời thai nhi có triệu chứng chèn ép rốn, rỉ ối non

Ths. Bs Trần Thị Kim Xuyến – Trưởng Khoa Phụ Sản Bệnh viện Quốc tế City cho biết: “Nếu quyết định mổ nội soi viêm ruột thừa trước bằng cách gây mê sau đó chờ chuyển dạ tự nhiên thì rất có thể sản phụ sẽ bị suy thai trong và sau khi mổ ruột thừa.

Ngược lại, nếu mổ lấy thai cùng với mổ ruột thừa thì khả năng nhiễm trùng tử cung gây biến chứng nặng sẽ nguy hiểm cho sản phụ, vì rất có thể sản phụ sẽ bị viêm tử cung, nhiễm trùng nặng, suy thai, thậm chí có thể phải cắt bỏ tử cung” – bác sĩ Xuyến cho biết.

Ths. Bs Trần Thị Kim Xuyến – Trưởng Khoa Phụ Sản Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ về tình trạng bệnh của thai phụ D.T
Ths. Bs Trần Thị Kim Xuyến – Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ về tình trạng của thai phụ D.T

Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định sẽ tiến hành mổ lấy con trước bằng phương pháp gây tê tủy sống, thai nhi ra đời khỏe mạnh. Trong chiều cùng ngày, thai phụ được tiến hành mổ cắt ruột thừa. Sau gần 2 tiếng, ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con thai phụ T. hồi phục tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Cứu sống sản phụ bị rau bong non thể nặng

Hà Phương - Lệ Hà |

Cứu sống sản phụ bị rau bong non thể nặng; Trà sữa khiến 40 học sinh nhập viện nhiễm khuẩn tụ cầu vàng; Bé gái một tuổi bị tan máu do ăn lá cây lộc mại chữa táo bón… là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng kèm u xơ tử cung nặng 4 kg

Mai Thanh |

Sản phụ (33 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mang thai 35 tuần tuổi vừa được các  bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”. 

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Một vòng bệnh viện: Cứu sống sản phụ bị rau bong non thể nặng

Hà Phương - Lệ Hà |

Cứu sống sản phụ bị rau bong non thể nặng; Trà sữa khiến 40 học sinh nhập viện nhiễm khuẩn tụ cầu vàng; Bé gái một tuổi bị tan máu do ăn lá cây lộc mại chữa táo bón… là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng kèm u xơ tử cung nặng 4 kg

Mai Thanh |

Sản phụ (33 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mang thai 35 tuần tuổi vừa được các  bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”. 

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì chữa bệnh ở nhà "thầy bói"

T.L |

Bộ Y tế vừa có công văn số 1807/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Hải Dương đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ N.T.T.T tử vong sau khi chữa bệnh tại nhà một "thầy bói" ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.