Mẹ 2 bé song sinh dính liền nhau: Nhìn con cười, mọi mệt mỏi đều tan biến

Anh Nhàn |

Chị Trần Thị Hồng Thuý, mẹ hai em bé song sinh dính liền nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi, đồng hành cùng mọi bước đi của hai con. Nhìn thấy nụ cười của hai "thiên thần nhỏ", mọi mệt mỏi, lo âu trong chị tan biến. 

Tình hình sức khoẻ hai em bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sau hơn một tháng mổ tách rời nhau ra sao rồi, thưa chị? 

- Sau hơn 1 tháng con bước vào ca mổ "thập tử nhất sinh", hiện sức khoẻ hai con tôi đã tốt hơn rất nhiều. Các con Táo Đỏ và Dâu Tây (tên thường gọi của Trúc Nhi - Diệu nhi) đã uống được sữa, ngồi dậy, hợp tác với các bác sĩ tập vật lý trị liệu. Nay hai con tỉnh táo hơn, nhanh nhẹn hơn. Đây là điều hạnh phúc nhất mà cả gia đình mong chờ.

Vợ chồng chị đã được các bác sĩ cho vào thăm hai em bé chưa?

- Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều được các bác sĩ cho thăm con. Lúc ba mẹ vào thăm, hai em bé đã cầm bình sữa uống ực ực rồi, vẫn thích nghe bài hát "Chúc bé ngủ ngon" và "Baby shark" lắm.

Nhìn thấy hai con cười, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Những đau đớn nhất đã qua, tôi mong con sẽ khoẻ mạnh để bước tiếp đoạn đường phía trước.

Hằng ngày, vợ chồng chị sắp xếp lịch thế nào để chăm con?

- Nhà hai vợ chồng tôi ở quận 9, bệnh viện ở huyện Bình Chánh, hai nơi cách xa nhau. Vì nhà xa, không thể đi đi về về được nên chúng tôi túc trực thường xuyên với hai con ở bệnh viện.

Trước đây, vợ chồng tôi làm công nhân, nhưng từ khi sinh con thì phải nghỉ việc để chăm con. Cuộc sống tuy có xáo trộn và khó khăn hơn trước nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vì con.

Cuộc sống dài ngày ở bệnh viện chắc sẽ nhiều vất vả. Chị có dự định gì trong thời gian tới? 

- Ai đến bệnh viện rồi cũng biết, cuộc sống đi chăm bệnh cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng vì con, chúng tôi vượt qua hết mọi mệt mỏi. Hằng ngày, chúng tôi chỉ chờ đến giờ cho thăm con.

Chặng đường của hai con còn rất dài. Sắp tới, khi sức khoẻ khả quan hơn, có thể các bác sĩ sẽ chuyển hai con ra ở chung với ba mẹ để ba mẹ chăm sóc. Khi đó, chắc sẽ còn vất vả hơn bây giờ nhưng quan trọng nhất là hai con tôi được khoẻ mạnh, mọi khó khăn sẽ vượt qua hết.

Câu chuyện nhân văn trong ngành y

Chị Hồng Thuý năm nay 26 tuổi. Vừa kết hôn, chưa hết vui mừng vì có tin vui thì trong tuần lễ thứ 16 của thai kỳ, các bác sĩ chẩn đoán thai của chị đang mang là thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, 2 thai có chung 1 dây rốn.

Đau buồn nhưng vợ chồng chị Thuý vẫn quyết tâm giữ lại con. Khi thai được 33 tuần tuổi, chị Thuý được mổ lấy thai chủ động, cả hai bé cân nặng 3,2 kg lúc mới sinh.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM chăm sóc, các bác sĩ quyết định mổ tách dính vào ngày 15.7. Và ca mổ tách đã thành công sau 12 giờ đồng hồ phẫu thuật, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia đầu ngành y.

Ca mổ tách song Nhi không chỉ ý nghĩa với hai bé gái. Đó còn là câu chuyện nhân văn, sự tiếp nối của các thế hệ ngành y.

TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Trưởng ekip phẫu thuật chia sẻ với Lao Động, hai bé là bé gái, sẽ còn tính đến chuyện sinh đẻ về sau nữa, nên Bệnh viện vẫn còn tiếp tục đồng hành.

Dự kiến, sẽ tập vật lý trị liệu để sau này các cháu có thể đi lại. Bệnh viện tiếp tục theo dõi và điều trị đến khi hai bé trưởng thành.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tự cầm bình uống sữa

Anh Nhàn |

Trên giường bệnh, hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự tay cầm bình sữa uống, nhắm mắt ngủ ngon khi nghe những bài hát ru quen thuộc.

Phó Chủ tịch Nước thăm hai bé song sinh vừa được tách rời thành công

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hồi hộp theo dõi cuộc phẫu thuật và vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi ca mổ thành công, hai bé được tách rời hoàn toàn. Lúc Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm sáng 20.7, bé Diệu Nhi tỉnh táo, có thể cử động, giơ tay khi bà đưa đồ chơi và nói chuyện cùng bé.

Nhìn lại những ca song sinh dính liền nhau từng phẫu thuật thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Ngày 15.7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hành ca phẫu thuật tách rời hai bé sơ sinh dính liền. Trong 30năm qua, ngành y tế Việt Nam cũng từng thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tương tự.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi tự cầm bình uống sữa

Anh Nhàn |

Trên giường bệnh, hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tự tay cầm bình sữa uống, nhắm mắt ngủ ngon khi nghe những bài hát ru quen thuộc.

Phó Chủ tịch Nước thăm hai bé song sinh vừa được tách rời thành công

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hồi hộp theo dõi cuộc phẫu thuật và vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi ca mổ thành công, hai bé được tách rời hoàn toàn. Lúc Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm sáng 20.7, bé Diệu Nhi tỉnh táo, có thể cử động, giơ tay khi bà đưa đồ chơi và nói chuyện cùng bé.

Nhìn lại những ca song sinh dính liền nhau từng phẫu thuật thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Ngày 15.7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hành ca phẫu thuật tách rời hai bé sơ sinh dính liền. Trong 30năm qua, ngành y tế Việt Nam cũng từng thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tương tự.