May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Công Phạm |

Liên quan đến các cháu học sinh trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly tập trung vì COVID-19, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho hay rất may mắn tất cả các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Tối 31.1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Thành ủy cùng chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng và lãnh đạo Sở Y tế, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiến hành kiểm tra đột xuất công tác chống dịch COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Tại trường Tiểu học Xuân Phương, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm báo cáo điểm cách ly tập trung tại trường tiểu học Xuân Phương được thành lập ngày 30.1, thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con, thời gian cách ly từ ngày 30.1 đến 20.2.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết rất may mắn kết quả xét nghiệm lần đầu đối với tất cả các trường hợp đang cách ly tại tiểu học Xuân Phương đều âm tính.

Cũng tại buổi kiểm tra, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trao tặng quà và 200 triệu đồng nhằm động viên các giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đang thực hiện cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương.

Trước đó, tối muộn 30.1, Sở Y tế Hà Nội xác nhận một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương đã dương tính với COVID-19, các bạn cùng lớp trở thành F1 và đã được đưa đi cách ly.

Đoàn kiểm tra đã tới trường tiểu học Xuân Phương, nhưng chỉ dừng chân ở khu vực ngoài cổng trường, vì toàn bộ trường đã được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung với 115 học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Công Phạm
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Một thợ cắt tóc gội đầu tại Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Công Phạm |

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, vừa có thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận. Trường hợp này trú tại quận Nam Từ Liêm. Hiện người này hiện chưa được Bộ Y tế công bố trong danh sách những người mắc COVID-19.

Hướng dẫn các cách khai báo y tế ngừa COVID-19

Nhóm PV Lao Động |

Chúng ta có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân NCOVI hoặc khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn. Ngoài ra, có thể đến trực tiếp trạm y tế phường, xã để khai báo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Chiều 31.1, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã về kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh.

Một thợ cắt tóc gội đầu tại Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

Công Phạm |

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, vừa có thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận. Trường hợp này trú tại quận Nam Từ Liêm. Hiện người này hiện chưa được Bộ Y tế công bố trong danh sách những người mắc COVID-19.

Hướng dẫn các cách khai báo y tế ngừa COVID-19

Nhóm PV Lao Động |

Chúng ta có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân NCOVI hoặc khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn. Ngoài ra, có thể đến trực tiếp trạm y tế phường, xã để khai báo.