Mắc COVID-19 có nên tắm không?

Trang Thiều |

Người mắc COVID-19 nên tắm bằng nước ấm 30 – 35 độ C, không được quá lạnh hoặc quá nóng với suy nghĩ tiêu diệt vi khuẩn.

Người bệnh COVID-19 có nên kiêng tắm rửa?

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà, với quan niệm của y học cổ truyền, nếu bị ốm hoặc cảm thì xông hơi là cần thiết nhưng tắm thì phải kiêng.

Điều này được luận giải như sau: Khi tắm nước nóng làm giãn lỗ chân lông từ đó gây mất khí, ngoại tà dễ xâm nhập và đổ bệnh. Theo bác sĩ Cường, đó cũng có cơ sở vì trước đây chưa có điều kiện phòng vệ sinh sạch sẽ kín gió như hiện nay nên người ốm vẫn tắm là điều rất nguy hiểm.

Tuy nhiên với y học hiện đại, không kiêng tắm khi ốm. Bởi tắm, gội đầu giúp giải phóng các tế bào da chết, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn ngoài da, làm thông thoáng da. Đồng thời, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, cải thiện lưu thông máu, cải thiện tinh thần, cải thiện giấc ngủ.

Tắm gội an toàn và hiệu quả khi mắc COVID-19

Dành lời khuyên cho các bệnh nhân mắc COVID-19, bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường cho biết, người bệnh nên tắm bằng nước ấm 30 - 35 độ C (không quá lạnh và không quá nóng với suy nghĩ tiêu diệt vi khuẩn).

Bên cạnh đó, không được tắm khi đang sốt. Với trẻ con thì nên dùng nước ấm để lau người, tắm cách ngày, tắm nhanh trong khoảng 5 -10 phút. Đồng thời, tắm nơi kín gió, nên có đèn sưởi (nhưng không sưởi bằng lò than tổ ong, đèn điện cần đảm bảo độ cao không quá xa hoặc quá gần gây nguy hiểm).

Sau khi tắm cần lau khô người và mặc quần áo nhanh. Đồng thời, sấy khô tóc nếu tóc ướt.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Mắc COVID-19, công nhân xa quê gặp khó

Minh Hương - Lương Hạnh |

Gia đình công nhân sống trong phòng trọ chật chội, những ngày chưa có việc, họ không dám nghĩ đến bữa ăn ngon hay đủ chất dinh dưỡng ngay cả khi bị ốm. Những món ăn “sang” là thịt và cá, họ nhường cho con trước, còn mình thì “sao cũng được”.

Bác sĩ chia sẻ bài tập phục hồi khứu giác hậu COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 |

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà chia sẻ bài tập phục hồi khứu giác hậu COVID-19 an toàn và hiệu quả.

Bác sĩ chỉ cách vượt qua các vấn đề về trí nhớ hậu COVID-19

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, người bệnh nên tăng cường luyện tập thể dục nhẹ nhàng giúp đầu óc thoải mái, chơi các trò chơi trí tuệ để kích thích trí óc làm việc, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời,...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mắc COVID-19, công nhân xa quê gặp khó

Minh Hương - Lương Hạnh |

Gia đình công nhân sống trong phòng trọ chật chội, những ngày chưa có việc, họ không dám nghĩ đến bữa ăn ngon hay đủ chất dinh dưỡng ngay cả khi bị ốm. Những món ăn “sang” là thịt và cá, họ nhường cho con trước, còn mình thì “sao cũng được”.

Bác sĩ chia sẻ bài tập phục hồi khứu giác hậu COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 |

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Bệnh viện Quân y 103 - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà chia sẻ bài tập phục hồi khứu giác hậu COVID-19 an toàn và hiệu quả.

Bác sĩ chỉ cách vượt qua các vấn đề về trí nhớ hậu COVID-19

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, người bệnh nên tăng cường luyện tập thể dục nhẹ nhàng giúp đầu óc thoải mái, chơi các trò chơi trí tuệ để kích thích trí óc làm việc, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời,...