Ngày 9.6, trả lời Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay, việc phản ánh của báo Lao Động đã được Sở Y tế ghi nhận.
"Hiện Thanh tra Sở Y tế đang tiến hành xác minh và xử lý theo quy định. Khi có kết quả thanh tra sẽ thông báo cho báo sau" - bà Huỳnh Mai nói.
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh về tình trạng tiêm tế bào gốc phục vụ làm đẹp tại Việt Nam chưa được chứng minh tác dụng và cấp phép nhưng một số bệnh viện thẩm mỹ tại TPHCM vẫn quảng cáo phương pháp làm đẹp này với mức giá từ hàng chục - hàng trăm triệu đồng/lần tiêm.
Cách tư vấn để làm đẹp da bằng tế bào gốc của các bệnh viện thẩm mỹ đa số có hai phương pháp.
Thứ nhất là lấy tế bào gốc từ cuống rốn của các em bé hiến tặng, đã được đông lạnh, nhập khẩu từ Mỹ về và đang bảo quản tại bệnh viện. Khi thực hiện, bệnh viện sẽ kết hợp với một phần huyết thanh, sau đó sẽ lấy tinh chất đó tiêm lên toàn gương mặt, vào lớp biểu bì. Cách thứ hai, bệnh viện sẽ lấy tế bào gốc tự thân của để ly tâm và tiêm trực tiếp lại vào người.
Về mặt chuyên môn, bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú - Phó Trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM khẳng định: "Tế bào gốc được sử dụng nhiều trong y khoa nhưng chủ yếu là để điều trị bệnh lý chứ chưa được phép dùng làm đẹp, trẻ hoá da. Ngoài ra, việc chiết tách, bảo quản tế bào gốc rất phức tạp. Hiện nay, tại Việt Nam, chưa có bệnh viện công lập nào có thể chiết, tách tế bào gốc".
Theo thống kê từ Bệnh viện Da liễu TPHCM, trung bình một tháng có 5 đến 7 ca đến bệnh viện điều trị tai biến do được cho là tiêm tế bào gốc. Thậm chí, có những trường hợp nhiều nốt đỏ trên mặt cứ lặn vài hôm rồi tái phát lại khiến người bệnh sống trong lo lắng.