Lý do TPHCM cách ly tại nhà 2227 người nhập cảnh mà không cách ly tập trung

Anh Nhàn - Hà Phương |

Theo thống kê mới nhất từ Sở Y tế TPHCM, hiện toàn thành phố đang cách ly tại nhà 2.227 người nhập cảnh phòng COVID-19. Câu hỏi đặt ra là tại sao những người này không được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế?

Tính đến 8h ngày 13.2, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về tình hình dịch bệnh do COVID-19, TPHCM xác định có 3 ca mắc COVID-19 (có 2 ca đã xuất viện).

Tổng số người tiếp xúc cần theo dõi là 44 trường hợp, trong đó 15 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 11 ca đang cách ly tại nhà.

 
Bệnh viện dã chiến, nơi nhận những ca cách ly tập trung. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Đáng chú ý, tổng số người nhập cảnh đang được theo dõi, giám sát trên địa bàn thành phố là 2.700 trường hợp, trong đó 446 người đã kết thúc thời gian cách ly.

Số đang cách ly tập trung là 27 người, 2.227 người nhập cảnh vẫn đang cách ly tại nhà nâng tổng số ca nhập cảnh đang được theo dõi, giám sát  tại thành phố lên 2.254 người. 

Rất nhiều người quan tâm tại sao 2.227 người nhập cảnh từ vùng dịch lại cách ly tại nhà mà không đến các cơ sở y tế để cách ly tập trung.

Khu vực cách ly của bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ảnh: Hà Phương.
Khu vực cách ly của bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ảnh: Hà Phương.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM giải thích cụ thể rằng, những người nhập cảnh từ vùng dịch vào TPHCM sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày theo 3 diện là cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến, cách ly tập trung tại khu vực cách ly của quận - huyện và cách ly tại nhà (nơi cư trú).

"Cụ thể, theo quy định những ca được cách ly như sau: Cách ly tại Bệnh viện dã chiến (cách ly tập trung) là người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam. Người Việt Nam về từ Trung Quốc, có địa chỉ lưu trú ở các tỉnh, thành phố khác, trong thời gian chờ chuyển về địa phương hoặc không có điều kiện về địa phương; người Việt Nam về từ Trung Quốc theo đoàn.

Cách ly tại khu vực cách ly của quận - huyện (cách ly tập trung) là người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trở về Việt Nam và có địa chỉ cư trú tại TPHCM (trừ tỉnh Hồ Bắc vì đã được chuyển vào bệnh viện dã chiến của TPHCM).

Và cuối cùng những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) sẽ được cách ly tại nhà (nơi cư trú). Nếu những đối tượng này không cách ly theo hướng dẫn, sẽ bị chuyển đến khu vực cách ly quận - huyện" - bà Huỳnh Mai nói.

Như vậy theo giải thích của Sở Y tế TPHCM, tất cả 2.227 trường hợp trên thuộc diện các đối tượng cách ly tại nhà theo quy định.

Anh Nhàn - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đang cách ly theo dõi 2.254 người nhập cảnh phòng COVID - 19

Anh Nhàn |

Trong tổng số 2.700 người nhập cảnh được giám sát phòng tránh COVID - 19, hiện TPHCM đang cách ly, giám sát 2.254 người và 446 người đã kết thúc thời gian cách ly, giám sát.

Người đầu tiên nhiễm Covid-19 (nCoV) ở Việt Nam rạng rỡ xuất viện

Anh Nhàn - Hà Phương |

Chiều 12.2, ông Li Ding - bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam vui vẻ khi được xuất viện sau 21 ngày cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.Hồ Chí Minh).

Sở Y tế TPHCM: Không thiếu khẩu trang y tế cho y, bác sĩ khi khám chữa bệnh

Anh Nhàn |

Khẩu trang y tế cung cấp cho việc khám, chữa bệnh của các bác sỹ, nhân viên y tế không thiếu. Các nhà thầu vẫn đang cung ứng khẩu trang cho các bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM đang cách ly theo dõi 2.254 người nhập cảnh phòng COVID - 19

Anh Nhàn |

Trong tổng số 2.700 người nhập cảnh được giám sát phòng tránh COVID - 19, hiện TPHCM đang cách ly, giám sát 2.254 người và 446 người đã kết thúc thời gian cách ly, giám sát.

Người đầu tiên nhiễm Covid-19 (nCoV) ở Việt Nam rạng rỡ xuất viện

Anh Nhàn - Hà Phương |

Chiều 12.2, ông Li Ding - bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam vui vẻ khi được xuất viện sau 21 ngày cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.Hồ Chí Minh).

Sở Y tế TPHCM: Không thiếu khẩu trang y tế cho y, bác sĩ khi khám chữa bệnh

Anh Nhàn |

Khẩu trang y tế cung cấp cho việc khám, chữa bệnh của các bác sỹ, nhân viên y tế không thiếu. Các nhà thầu vẫn đang cung ứng khẩu trang cho các bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây.