Lý do khiến nhiều thanh niên 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim

Thùy Linh |

Thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ sau một đêm uống quá nhiều rượu hoặc hút thuốc lá quá nhiều đã phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa tim mạch - tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, mới đây nhất, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên khoảng 30 tuổi.

Bệnh nhân làm nghề lái xe, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống khoảng 500ml bia rượu cùng bạn bè. Khi về nhà khoảng 30 phút, bệnh nhân xuất hiện đau co thắt lồng ngực và được đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân đến viện vào giờ thứ 2 của cơn nhồi máu cơ tim. Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện có tình trạng tắc mạch ở tim và tiến hành thông mạch.

"Gần đây, bệnh lý tim mạch đang trẻ hóa và các nghiên cứu cũng cho thấy, ngoài các yếu tố nguy cơ truyền thống như huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá… thì hiện nay ở người trẻ có thêm các yếu tố nguy cơ là căng thẳng, thức khuya, béo phì" - bác sĩ Hải cho hay.

Trong các báo cáo tổng kết về bệnh lý tim mạch trong 30 năm vừa qua cho thấy, các yếu tố tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Trong đó, ngoài những yếu tố nguy cơ về lối sống như hút thuốc lá, lười vận động, béo phì... hiện nay, các chuyên gia tim mạch cũng khẳng định những yếu tố nguy cơ mới. Đó là các nguy cơ như ô nhiễm môi trường, stress (căng thẳng).

Những thông tin trên được GS.TS Phạm Mạnh Hùng -Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam - chia sẻ tại hội nghị quốc tế cập nhật những tiến bộ trong can thiệp tim mạch tại Việt Nam và trên thế giới tổ chức ngày 10.8, tại Hà Nội.

"Đối với người trẻ, nhiều người bệnh có yếu tố tích lũy nguy cơ sớm hơn. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do ăn uống đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, công việc stress, ô nhiễm môi trường hơn và lười vận động" - GS Hùng nói.

GS Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BVCC
GS Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BVCC

Trao đổi với phóng viên Lao Động, GS Hùng cho hay: Tại Viện Tim mạch, có những ca bệnh khi được tiếp nhận chỉ hơn 20 tuổi. Đa số trường hợp đột tử ở người trẻ là do nhồi máu cơ tim, nằm trong nhóm nam giới hút thuốc lá, béo phì, hoặc có yếu tố gia đình.

Bên cạnh đó, không ít người trẻ bị đột tử trong quá trình chơi thể thao, chạy bộ. Theo GS Hùng, nguyên nhân đa số các trường hợp này đều có liên quan đến bệnh tim mạch.

GS Hùng nêu rõ, bệnh tim mạch thường gặp ở đối tượng trẻ là bệnh cơ tim phì đại bẩm sinh, rối loạn điện tim mà bình thường người bệnh vẫn phải sống chung với bệnh. Tuy nhiên, khi gắng sức, nhất là chạy marathon hay chơi thể thao quá sức dẫn đến mất nước, mất điện giải, rối loạn nhịp tim gây tử vong.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ cũng có xơ vữa động mạch, khi gắng sức quá mức dẫn đến đứt vỡ động mạch gây nhồi máu cơ tim.

"Để phát hiện bệnh sớm, người dân nên khám sức khỏe định kỳ. Một số dấu hiệu trên điện tâm đồ, siêu âm tim sẽ giúp các bác sĩ phát hiện những nguy cơ mắc bệnh" - GS Hùng khuyến cáo.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người trẻ cần thực hiện lối sống lành mạnh, không lạm dụng rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì chế độ tập luyện thể thao đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh các bệnh lý tim mạch.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

3 không sau bữa ăn giúp giảm nguy cơ bị nhồi máu não và mỡ nội tạng

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Nguy cơ bị nhồi máu não và mỡ nội tạng có mối liên hệ nhất định với một số hành vi hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta có thể cải thiện một số hành vi hàng ngày thì nguy cơ có thể giảm bớt.

Căn bệnh nhồi máu cơ tim khiến siêu mẫu Đức Tiến qua đời đang trẻ hoá

Hà Lê |

Siêu mẫu Đức Tiến vừa qua đời ở Mỹ vì nhồi máu cơ tim. Căn bệnh khiến siêu mẫu/diễn viên đột ngột ra đi khá nguy hiểm, thường gặp ở người già nhưng gần đây ngày càng trẻ hóa.

Nam thanh niên 25 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp sau cuộc nhậu với bạn bè

YẾN PHƯƠNG |

Về nhà sau cuộc nhậu, nam thanh niên 25 tuổi tại Đồng Tháp bỗng dưng có biểu hiện đau ngực, khó thở, phải nhập viện và phát hiện bị nhồi máu cơ tim cấp.

Tai nạn ở đường dẫn, một người rơi xuống chân cầu Vĩnh Tuy

Tô Thế |

Gặp tai nạn trên đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, một người rơi xuống đường dưới chân cầu.

Cháy rừng tại Quảng Bình, hàng trăm người tham gia dập lửa

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch), chính quyền địa phương đang cử hàng trăm người tham gia dập lửa.

Tự bào chữa, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xin khoan hồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.8, phiên tòa đại án đăng kiểm tiếp tục phần bào chữa của luật sư, bị cáo ở Trung tâm đăng kiểm 50-06V, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Khách tiềm năng xuất hiện trên tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Học sinh, sinh viên, người đi làm... được xem là những hành khách sẽ thường xuyên sử dụng các tuyến tàu metro Nhổn - ga Hà Nội.

U21 Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải U21 quốc gia 2024

Nhóm PV |

Chiều 12.8, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã giành chiến thắng trước U21 PVF sau loạt luân lưu ở chung kết giải vô địch U21 quốc gia 2024.

3 không sau bữa ăn giúp giảm nguy cơ bị nhồi máu não và mỡ nội tạng

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Nguy cơ bị nhồi máu não và mỡ nội tạng có mối liên hệ nhất định với một số hành vi hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta có thể cải thiện một số hành vi hàng ngày thì nguy cơ có thể giảm bớt.

Căn bệnh nhồi máu cơ tim khiến siêu mẫu Đức Tiến qua đời đang trẻ hoá

Hà Lê |

Siêu mẫu Đức Tiến vừa qua đời ở Mỹ vì nhồi máu cơ tim. Căn bệnh khiến siêu mẫu/diễn viên đột ngột ra đi khá nguy hiểm, thường gặp ở người già nhưng gần đây ngày càng trẻ hóa.

Nam thanh niên 25 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp sau cuộc nhậu với bạn bè

YẾN PHƯƠNG |

Về nhà sau cuộc nhậu, nam thanh niên 25 tuổi tại Đồng Tháp bỗng dưng có biểu hiện đau ngực, khó thở, phải nhập viện và phát hiện bị nhồi máu cơ tim cấp.