Lý do Bộ Y tế thay đổi thông điệp chống dịch COVID-19 từ 5K thành 2K+

Thùy Linh |

Khẩu trang, khử khuẩn kết hợp "thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân" là thông điệp 2K+ mới nhất của Bộ Y tế, được sửa đổi nhằm phù hợp với tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 

Thông điệp chống dịch COVID-19 giảm từ 5K xuống còn 2K+

Bộ Y tế đã điều chỉnh thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 từ 5K xuống còn 2K+ nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết: Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, khi chưa có nhiều hiểu biết về virus SARS-CoV-2, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và đặc biệt là chưa có vaccine thì việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân được coi là biện pháp bảo vệ tốt nhất.

Vì vậy ngày 30.8.2020, Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) nhằm khuyến cáo người dân tuân thủ và thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên phạm vi toàn cầu ghi nhận số ca mắc mới giảm liên tục, số ca nhiễm nặng và tử vong cũng giảm, trong khi tỉ lệ bao phủ vaccine tăng. Tại Việt Nam, việc kiểm soát tốt dịch bệnh diễn ra khá tốt. Đồng thời cũng cần chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển kinh tế xã hội. Vậy nên các biện pháp khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế tại thời điểm này không còn phù hợp.

“Nhằm ứng phó linh hoạt với dịch bệnh trong tình hình mới, Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch truyền thông 2K, kết hợp vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Trong trường hợp xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, cộng thêm dịch lây lan mạnh trên diện rộng, vượt qua khả năng đáp ứng của ngành y tế, thì cần đề xuất tiếp tục sử dụng Thông điệp 5K cùng các biện pháp như: vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân” - ông Nguyễn Đình Anh cho biết.

Ảnh: Bộ Y tế
Bộ Y tế sửa thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 từ 5K thành 2K. Ảnh: Bộ Y tế

Người dân cần nghiêm túc thực hiện 

Hiện dịch bệnh COVID-19 tại nước ta vẫn đang hiện hữu cùng sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Cộng thêm mùa đông sắp đến, nguy cơ các bệnh đường hô hấp bùng phát là rất lớn. Việc thực hiện nghiêm thông điệp 2K+ là rất cần thiết.

Theo ông Nguyễn Đình Anh, việc mỗi người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp: Đeo khẩu trang, khử khuẩn mà ngành y tế đã khuyến cáo không chỉ góp phần phòng chống COVID-19 mà còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp khác, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

“Bên cạnh việc thực hiện nghiêm thông điệp 2K+ của Bộ Y tế, chúng tôi cũng khuyến nghị người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cha mẹ, người giám hộ cần tích cực đưa con em mình đi tiêm vaccine đủ 2 liều cơ bản cho trẻ trong độ tuổi từ 5 – dưới 12 để bảo vệ trẻ đến trường, vui chơi an toàn.

Việc mỗi người dân tuân thủ thực hiện thông điệp phòng chống dịch của Bộ Y tế không chỉ đang bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân mà còn bảo vệ sức khoẻ của gia đình và cả cộng đồng, để cùng nhau có một cuộc sống sống an toàn trong đại dịch” - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế cho hay.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca COVID-19 mới, 3 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 11.9 là 1.643 ca, giảm 855 ca so với hôm qua (2.498 ca). Hôm nay, ghi nhận 3 F0 tử vong tại Hải Phòng và Tây Ninh. 

Bao nhiêu địa phương thuộc cấp độ dịch 3, 4 bắt buộc phải đeo khẩu trang?

Thùy Linh |

Thống kê cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế đến ngày 9.9 cho biết, dù số ca mắc COVID-19 mới có tăng trong tuần vừa qua, nhưng hiện cơ bản gần cả nước đã là vùng xanh.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày giảm, Bộ Y tế đưa ra thông điệp 2K

Lệ Hà |

Chiều 8.9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 3.191 ca mắc COVID-19 (giảm 687 ca so với ngày trước đó). Bộ Y tế cũng sửa đổi thông điệp 5K thành 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca COVID-19 mới, 3 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 11.9 là 1.643 ca, giảm 855 ca so với hôm qua (2.498 ca). Hôm nay, ghi nhận 3 F0 tử vong tại Hải Phòng và Tây Ninh. 

Bao nhiêu địa phương thuộc cấp độ dịch 3, 4 bắt buộc phải đeo khẩu trang?

Thùy Linh |

Thống kê cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế đến ngày 9.9 cho biết, dù số ca mắc COVID-19 mới có tăng trong tuần vừa qua, nhưng hiện cơ bản gần cả nước đã là vùng xanh.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày giảm, Bộ Y tế đưa ra thông điệp 2K

Lệ Hà |

Chiều 8.9, Bộ Y tế cho biết, trong ngày ghi nhận 3.191 ca mắc COVID-19 (giảm 687 ca so với ngày trước đó). Bộ Y tế cũng sửa đổi thông điệp 5K thành 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn.