Lượng F0 tăng nhanh, BV Phổi Bắc Giang có thể hết giường bệnh hôm nay

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế tiếp tục thăm các cơ sở cách ly y tế, cách ly tập trung lớn của tỉnh tại Bắc Giang.

Về năng lực điều trị, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết toàn tỉnh hiện có 86 máy thở với 112 bác sĩ và 76 kỹ thuật viên có thể sử dụng thành thạo.

Tỉnh đang có hơn 300 bệnh nhân COVID-19, điều trị tại 3 bệnh viện gồm: 70 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh (còn 50 giường trống); 167 bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 1 trên nền Bệnh viện Nội tiết (còn 50 giường trống); 70 bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi Bắc Giang (còn 150 giường).

Bệnh viện Phục hồi chức năng với công suất 180 giường chiều nay có thể bố trí tiếp nhận bệnh nhân; ngoài ra tỉnh cũng khảo sát Bệnh viện Tâm thần với 180 giường, Bệnh viện Y học cổ truyền với 120 giường.

Với lượng F0 tăng nhanh, Bệnh viện Phổi Bắc Giang dù đang trống 150 giường, có thể được sử dụng hết trong hôm nay.

Ngay khi nghe lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang báo cáo, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh nguyên tắc điều trị tập trung, tuyệt đối không điều trị xen lẫn, không để tình trạng trong cơ sở vừa có bệnh nhân COVID-19 vừa có bệnh nhân thường.

Các y bác sĩ ở Bắc Giang làm việc hết công suất trong những ngày qua. Ảnh: Bộ Y tế
Các y bác sĩ ở Bắc Giang làm việc hết công suất trong những ngày qua. Ảnh: Bộ Y tế

Trên tinh thần 4 tại chỗ, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Bắc Giang giải phóng ngay bệnh nhân thường ở hai, ba bệnh viện (đưa về cơ sở khác) để lấy toàn bộ bệnh viện đó làm nơi tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ nhận bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia từ Trung ương.

"Nguyên tắc không "rải mành mành" bệnh nhân ra nhiều bệnh viện, không điều trị xen lẫn. Phải làm thế đề phòng nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 sang bệnh nhân thường khác", PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định.

Khảo sát nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang (tại TP Bắc Giang), Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị thiết lập bệnh viện dã chiến với công suất 700- 800 giường.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cử lực lượng chi viện Bắc Giang chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm công văn yêu cầu hỗ trợ, Bộ Y tế sẽ cử các y, bác sĩ từ Đà Nẵng, Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến chi viện, hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 trong khoảng 1 tuần.

Bắc Giang cách ly tập trung toàn bộ người lao động Công ty Hosiden

Thùy Linh |

Ngày 16.5, tỉnh Bắc Giang có quyết định cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm 11.000 công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang

THÙY LINH |

Đến sáng nay (16.5), hơn 11.000 mẫu bệnh phẩm của công nhân đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lấy tại các công ty, nhà máy thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bộ Y tế cử lực lượng chi viện Bắc Giang chống dịch

Thùy Linh |

Ngày 16.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm công văn yêu cầu hỗ trợ, Bộ Y tế sẽ cử các y, bác sĩ từ Đà Nẵng, Hải Dương và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến chi viện, hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19 trong khoảng 1 tuần.

Bắc Giang cách ly tập trung toàn bộ người lao động Công ty Hosiden

Thùy Linh |

Ngày 16.5, tỉnh Bắc Giang có quyết định cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm 11.000 công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang

THÙY LINH |

Đến sáng nay (16.5), hơn 11.000 mẫu bệnh phẩm của công nhân đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lấy tại các công ty, nhà máy thuộc khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang.