Long An ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên nhập cảnh từ Trung Quốc

AN LONG |

Long An - Ngày 12.1, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở y tế Long An cho biết, tại địa bàn tỉnh đã phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên, sau khi nhập cảnh vào tỉnh.

Bệnh nhân này 57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia cho một công ty xơ tổng hợp ở Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Theo ông Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở y tế Long An, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngày 25.12.2021 qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 24.12.2021. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển xuất phát từ Uganda di chuyển đến Doha và nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly.

Ngày 27.12.2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 31.12.2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính (chỉ số CT 16.91).

Một ngày sau, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh. Ngày 10.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An nhận phản hồi kết quả của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron.

Qua xác minh dịch tễ và lịch trình di chuyển của bệnh nhân, trong quá trình từ sân bay về tới khu cách ly bệnh nhân có tiếp xúc với 2 người (1 cán bộ y tế và 1 tài xế đều có mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách); xe chở chuyên gia có vách ngăn. Theo đó, cán bộ y tế và tài xế đã được làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả âm tính.

“Ngày 8.1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 3 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, theo quy định, bệnh nhân này vẫn đang được cách ly tại nơi lưu trú trong vòng 21 ngày để theo dõi”, ông Huỳnh Minh Phúc cho biết.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, theo báo cáo của CDC Long An, đến nay tỉnh này đã ghi nhận gần 41.000 ca nhiễm, điều trị khỏi hơn 39.400 ca, tử vong 932 ca. Hiện tại, tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Long An được đánh giá cấp độ dịch mức 1 – nguy cơ thấp.

AN LONG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đã ghi nhận 31 ca nhập cảnh mắc COVID-19 do biến thể Omicron

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 10.01 đến 16h ngày 11.01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.236 ca so với ngày trước đó.

Long An: Chỉ mất 15 phút để tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3

Kỳ Quan |

Long An - Tỉnh Long An đang triển khai tiêmvaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhờ đã có kinh nghiệm những lần tiêm trước, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, công tác tiêm vaccine lần này rất khoa học, nhanh gọn, mỗi người dân chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành mũi tiêm.

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Việt Nam đã ghi nhận 31 ca nhập cảnh mắc COVID-19 do biến thể Omicron

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 10.01 đến 16h ngày 11.01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.236 ca so với ngày trước đó.

Long An: Chỉ mất 15 phút để tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3

Kỳ Quan |

Long An - Tỉnh Long An đang triển khai tiêmvaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhờ đã có kinh nghiệm những lần tiêm trước, cùng với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và người dân, công tác tiêm vaccine lần này rất khoa học, nhanh gọn, mỗi người dân chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành mũi tiêm.

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.