Long An: Bảo đảm năng lực điều trị 500 – 1.000 ca bệnh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Long An đang giao cho Sở Y tế tỉnh khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch bảo đảm năng lực điều trị từ 500 – 1.000 ca dương tính với COVID-19.

Theo Sở Y tế Long An, chậm nhất đến ngày 14.5 Sở sẽ báo cáo, đề xuất, trình với UBND tỉnh Long An kế hoạch bảo đảm năng lực điều trị từ 500 – 1.000 ca dương tính với COVID-19.

Đó là 1 trong những việc tỉnh Long An đã và đang chủ động thực hiện trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, dù đến thời điểm này chưa xuất hiện ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, trong ngày 12.5,Sở Y tế Long An cũng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các kịch bản đảm bảo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới. Trong đó chuẩn bị 3 phương án bầu cử trong các trường hợp: (1) Thực hiện giãn cách toàn tỉnh; (2) Thực hiện giãn cách 1 huyện; (3) Thực hiện giãn cách 1 xã, khu phố.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Đà Nẵng: Siết chặt lệnh phong tỏa, phun khử trùng Khu công nghiệp An Đồn phòng COVID-19

Hữu Long |

Ngày 12.5, tiểu đoàn Phòng hóa 78 Quân khu 5 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Khu Công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nơi vừa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam - có văn bản ngày 10.5 đề nghị hiến 2ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống COVID-19, trưa 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dũng cho biết, mong muốn hiến thêm 2ha nữa.

Đà Nẵng: Siết chặt lệnh phong tỏa, phun khử trùng Khu công nghiệp An Đồn phòng COVID-19

Hữu Long |

Ngày 12.5, tiểu đoàn Phòng hóa 78 Quân khu 5 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Khu Công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nơi vừa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tin nóng: Thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 12.5, sau khi ghi nhận một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng, qua đó ghi nhận 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.