Loạn giá xét nghiệm RT-PCR, gộp 10 mẫu bằng giá gộp 2 mẫu

HOÀI ANH |

Để tiết kiệm chi phí cho người dân trong thời điểm dịch bệnh, một số cơ sở y tế đã triển khai xét nghiệm khẳng định virus SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR mẫu gộp. Tuy nhiên, một số nơi thu phí mức giá gộp 10 mẫu bằng giá gộp 2 mẫu, 5 mẫu.

Gộp 10 mẫu bằng giá gộp 2 mẫu

Theo khảo sát qua hotline của một số phòng khám, bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội, hiện tại giá xét nghiệm RT-PCR tại các cơ sở y tế là khác nhau. Theo đó, giá xét nghiệm đối với mẫu gộp cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Long Biên, Hà Nội), giá xét nghiệm RT-PCR là 884.000 đồng/người. Trong trường hợp gộp 10 mẫu thì mức giá xét nghiệm giảm xuống còn 315.000 đồng/người.

"Gộp mẫu bên mình được áp dụng sau khi thực hiện sàng lọc không có dấu hiệu ho, sốt, không có các yếu tố dịch tễ liên quan. Trong trường hợp mình không đi đủ 10 người, bác sĩ sẽ gộp với những người có nhu cầu gộp và đủ điều kiện. Vậy nên dù mình đi ít người, nhưng có nhu cầu gộp thì vẫn được áp dụng với mức giá 315.000 đồng/người", nhân viên tư vấn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn có giá 734.000 đồng/người và xét nghiệm 2 người trở lên có giá là 450.000 đồng/người. Gộp 5 mẫu trở lên có giá 350.000 đồng/người và gộp 10 mẫu có giá là 250.000 đồng/người. Bệnh viện chỉ thực hiện gộp mẫu cho những người cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... 

Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (Thanh Xuân, Hà Nội), giá xét nghiệm RT-PCR là 700.000 đồng/người. Khi được hỏi về nhu cầu gộp mẫu, nhân viên tư vấn của bệnh viện cho biết phía bệnh viện không tự động gộp mẫu mà chỉ gộp theo gia đình hoặc gộp theo công ty, doanh nghiệp. Trong trường hợp gộp mẫu 2 giá sẽ là 600.000 đồng/người. Gộp 5 mẫu sẽ là 360.000 đồng/người. Trường hợp gộp 10 mẫu vẫn áp dụng mức giá 360.000 đồng/người.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, xét nghiệm RT-PCR có giá 900.000 đồng/người đối với mẫu đơn và 500.000 đồng/người đối với mẫu gộp. Nhân viên tư vấn bệnh viện cho biết, mức giá 500.000 đồng/người áp dụng với tất cả các mẫu gộp, cả trong trường hợp gộp 2 mẫu, 5 mẫu hay 10 mẫu đều có mức giác này.

Một hình thức "ăn gian"

Với hình thức gộp mẫu nhằm đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, cũng như tiết kiệm chi phí, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn về mức giá của gộp mẫu, cụ thể: Mức giá của việc lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu. Ví dụ: Mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp. (Nếu gộp 5 mẫu vào 1 xét nghiệm thì chia 5, gộp 10 mẫu thì chia 10...).

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM), bản chất của việc gộp mẫu là thay vì test riêng lẻ một mẫu của một người, thì sẽ gộp 5 (hoặc 10) mẫu của 5 (hoặc 10) người vào một bộ test. Gộp mẫu chỉ áp dụng cho những  trường hợp có nguy cơ thấp nhằm tiết kiệm chi phí.

"Nếu như trước đây cần test 100 mẫu cho những người nguy cơ thấp thì nay chỉ cần test 10 mẫu gộp hoặc 20 mẫu gộp. Trong trường hợp xuất hiện 1 mẫu dương tính thì sẽ test lại 10 người đó.

Việc gộp 2 mẫu, 5 mẫu hay 10 mẫu nhưng lại có mức giá như nhau là một hình thức "ăn gian". Bởi nếu gộp 5 mẫu hay 10 mẫu thì cuối cùng cũng chỉ xét nghiệm 1 mẫu. Vậy nên cần chia đều giá của 1 mẫu đó cho 5 người hoặc 10 người", bác sĩ Khanh cho biết.

Đến nay, đối với người dân "bức tranh" về giá xét nghiệm COVID-19 vẫn còn hết sức mơ hồ. Trong thời điểm nhu cầu xét nghiệm tăng cao, người dân mong sớm có khung giá cụ thể để bớt "hoang mang".

Hiện nay, Bộ Y tế đã hoàn thiện các loại định mức xét nghiệm và đã dự thảo Thông tư về mức giá xét nghiệm xin ý kiến các Bộ, đơn vị để ban hành. Đồng thời, Bộ Y tế đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá do chưa được quy định trong luật.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

6 loại xét nghiệm cần thiết cho những người trên 50 tuổi

BẠCH CÚC (THEO DAILY MAIL) |

Những người trên 50 tuổi cần thực hiện các xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm những căn bệnh tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lào Cai xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho lái xe vận tải

Phong Quang |

Tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 miễn phí bằng phương pháp test nhanh cho các lái xe vận tải vào địa phương.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 loại xét nghiệm cần thiết cho những người trên 50 tuổi

BẠCH CÚC (THEO DAILY MAIL) |

Những người trên 50 tuổi cần thực hiện các xét nghiệm định kỳ để phát hiện sớm những căn bệnh tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lào Cai xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho lái xe vận tải

Phong Quang |

Tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 miễn phí bằng phương pháp test nhanh cho các lái xe vận tải vào địa phương.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.