Loại xét nghiệm COVID-19 nào sẽ dùng ở sân bay, các sự kiện đông người?

Thùy Linh |

Để "mở cửa bầu trời", các chuyên gia cho rằng việc triển khai phương án thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 (tìm kháng nguyên) ngay tại các cửa khẩu, sân bay, bệnh viện, sự kiện tập trung đông người cần phải được triển khai mạnh mẽ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho hay với yêu cầu phải chung sống an toàn với dịch bệnh, phải mở cửa để đón chuyên gia, nhà đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, vì vậy, việc triển khai phương án thực hiện xét nghiệm nhanh (tìm kháng nguyên) ngay tại các cửa khẩu, sân bay, bệnh viện, sự kiện tập trung đông người… để sàng lọc, phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm bệnh, không để sót, để lọt ra cộng đồng, xâm nhập vào bệnh viện là vô cùng quan trọng.

Hiện các doanh nghiệp đang khẩn trương nghiên cứu, sản xuất loại test kit nhanh tìm kháng nguyên có giá thành thấp, có thể sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị hiện có, thời gian thực hiện ngắn hơn nhưng độ nhạy, độ đặc hiệu tương đương hoặc cao hơn phương pháp Realtime -PCR hiện nay.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, cơ quan này cũng sẽ đặt hàng doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm tại sân bay như kinh nghiệm một số nước.

Vậy phương pháp nào sẽ được sử dụng để sàng lọc người nhiễm COVID-19 trong trường hợp này?

BSCKI. Vũ Thanh Tuấn- Bệnh viện đa khoa Medlatec cho hay với phương pháp phát hiện kháng thể có các loại xét nghiệm test nhanh, không cần đến máy móc, thu về kết quả xác định sau 10 - 15 phút.

Thực tế, xét nghiệm test nhanh có 2 loại gồm phân loại kháng nguyên và phân loại kháng thể. Kháng thể là hợp chất được cơ thể sản xuất nhằm chống lại các tác nhân virus gây bệnh. Tuy nhiên, phải cần có một khoảng thời gian nhất định thì cơ thể mới xuất hiện các kháng thể.

Trong trường hợp có kháng thể tức là virus đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Đây chính là yếu tố được dùng để sàng lọc trong các xét nghiệm test nhanh COVID-19. Khi nồng độ kháng thể là đủ lớn thì test nhanh mới có thể phát hiện được nhiễm COVID-19, ngược lại, nồng độ kháng thể quá thấp, xét nghiệm test nhanh sẽ không thể phát hiện ra bệnh.

Xét nghiệm SARS-COV-2 thông qua việc test nhanh có độ chính xác dao động từ 65 - 80%, tức là vẫn có các trường hợp phát hiện âm tính hoặc dương tính giả. Do đó, kết quả test nhanh chỉ có giá trị sàng lọc mà không có giá trị khẳng định nhiễm COVID-19.

Mục tiêu chính của các xét nghiệm test nhanh là phát hiện các ca nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời thực hiện cách ly y tế tránh lây nhiễm với cộng đồng, tiến hành xét nghiệm khẳng định và tiến hành điều trị bệnh lý (nếu có).

Khi nhận được kết quả test nhanh âm tính hoặc dương tính, người bệnh không nên quá lo lắng hoặc chủ quan. Với trường hợp kết quả là dương tính, người thử test nhanh tiếp tục được lấy mẫu bệnh phẩm từ họng, hầu nhằm tiến hành xét nghiệm Realtime PCR với độ chính xác 100%.

Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử là cơ sở khẳng định người này có bị nhiễm COVID-19 hay không. Các trường hợp tiếp xúc với người bệnh nhưng cho kết quả test nhanh âm tính vẫn được khuyến cáo thực hiện cách ly 14 ngày và thực hiện lại xét nghiệm test nhanh sau khoảng 5 - 7 ngày.

Xét nghiệm test nhanh thích hợp trong đánh giá nhanh mức độ lây nhiễm của cộng đồng. Xét nghiệm test nhanh được phát huy tác dụng sàng lọc cao nhất trong trường hợp có nhiều người bị nghi ngờ nhiễm bệnh, thực hiện test nhanh để lọc ra những người đã nhiễm bệnh nhiều ngày trước đó (khoảng 3 - 5 ngày).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

70 người mắc COVID-19 từ một đám cưới ở Mỹ

Phương Linh |

Một đám cưới ở tiểu bang Minnesota, Mỹ là nguồn gốc của ít nhất 70 ca mắc COVID-19.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Muốn mở cửa "bầu trời" phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Theo các chuyên gia, phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 tại các cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu, địa điểm công cộng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

70 người mắc COVID-19 từ một đám cưới ở Mỹ

Phương Linh |

Một đám cưới ở tiểu bang Minnesota, Mỹ là nguồn gốc của ít nhất 70 ca mắc COVID-19.

Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 tại khu cách ly

Đặng Thanh - Lệ Hà |

8h25 ngày 10.9, tại phòng Cấp cứu Khoa virus - Ký sinh trùng, ê kíp của Khoa Ngoại sản (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2. Sản phụ là bệnh nhân COVID–19 số 411, 30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Muốn mở cửa "bầu trời" phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19

Vương Trần |

Theo các chuyên gia, phải thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 tại các cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu, địa điểm công cộng.