Lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ về đến Việt Nam

Thùy Linh |

Ngày 9.4, theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên do Australia hỗ trợ đã về đến Việt Nam.

Thông tin từ Đại sứ quán Australia cho biết, chuyến vaccine COVID-19 đầu tiên với 921.600 liều đã tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào tối qua (8.4) và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới.

Theo đó, đây là lô vaccine đầu tiên trong số hơn 7 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ về Việt Nam trong tháng 4 này. Lô thứ hai khoảng hơn 2 triệu liều, dự kiến được cung ứng vào ngày 13.4 và lô thứ ba hơn 4 triệu liều, dự kiến về trước ngày 18.4. Các lô vaccine này đều do Chính phủ Australia viện trợ Việt Nam.

Trước đó, Australia đã cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Các liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp tăng cường nỗ lực của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 thông qua việc mở rộng tiêm vaccine để bảo vệ những người trẻ tuổi ở Việt Nam.

Cam kết này bổ sung cho 7,8 triệu liều vaccine đã được chia sẻ và gói hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 toàn diện của Australia trị giá 60 triệu đô la Australia cho Việt Nam.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng phải ký số khi tiêm vaccine cho trẻ em

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng Quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 5.000 ca, số ca tử vong giảm còn 26 ca

Thùy Linh |

Tối 9.4, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 8.4 đến 16h ngày 9.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó.

Hôm nay cả nước ghi nhận 39.334 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm hơn 6.500 ca

Thùy Linh |

Tối 8.4, từ 16h ngày 7.4 đến 16h ngày 8.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 39.333 ca ghi nhận trong nước, giảm 6.551 ca so với ngày trước đó.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng phải ký số khi tiêm vaccine cho trẻ em

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc 100% các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng Quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm hơn 5.000 ca, số ca tử vong giảm còn 26 ca

Thùy Linh |

Tối 9.4, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 8.4 đến 16h ngày 9.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó.

Hôm nay cả nước ghi nhận 39.334 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm hơn 6.500 ca

Thùy Linh |

Tối 8.4, từ 16h ngày 7.4 đến 16h ngày 8.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 39.334 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 39.333 ca ghi nhận trong nước, giảm 6.551 ca so với ngày trước đó.