Lộ trình phục hồi công năng bệnh viện về trạng thái bình thường mới ở TPHCM

Thanh Chân |

Theo dự kiến của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 31.10 có thêm 26 bệnh viện công lập phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến ngày 31.12, tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc xây dựng lộ trình phục hồi công năng các bệnh viện trở về trạng thái bình thường mới với mục đích đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện 2 chức năng trong tình hình mới.

Cụ thể, vừa sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc COVID-19, vừa đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh thông thường và điều trị chuyên khoa cho người dân thành phố và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam.

Tính đến ngày 27.9, đã có 42 bệnh viện công lập chuyển đổi công năng toàn phần hoặc một phần để tiếp nhận và điều trị COVID-19 với tổng số giường là 11.517 giường.

 
Bệnh viện Quận 7 đã trở về công năng thành bệnh viện tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly.

Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ ưu tiên phục hồi bệnh viện quận, huyện nhằm đảm bảo mỗi quận, huyện luôn có một bệnh viện thực hiện chức năng khám chữa bệnh thông thường. Đồng thời sẵn sàng một bệnh viện dã chiến của quận, huyện để tiếp nhận F0 khi được phát hiện và cần cách ly điều trị.

Khi tình hình dịch bệnh ổn định, số ca mắc COVID-19 giảm rõ, thành phố sẽ hình thành mô hình bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 3 tầng thay thế cho các bệnh viện dã chiến của quận, huyện và bệnh viện dã chiến thành phố.

Hiện tại, Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi đã trở về công năng thành bệnh viện tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19.

Các bệnh viện dự kiến phục hồi công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 trước ngày 31.10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Các bệnh viện dự kiến phục hồi công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 trước ngày 31.10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Theo dự kiến của Sở Y tế TPHCM, đến ngày 31.10 sẽ có thêm 26 bệnh viện công lập sẽ phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến ngày 31.12, tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập.

Riêng các bệnh viện tư nhân, căn cứ vào tình hình thực tế tại các bệnh viện để chủ động đề xuất và thông báo lộ trình phục hồi công năng cho ngành Y tế.

Các bệnh viện dự kiến phục hồi công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 trước ngày 30.11. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Các bệnh viện dự kiến phục hồi công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 trước ngày 30.11. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Ngành y tế yêu cầu các bệnh viện khi phục hồi về công năng ban đầu nhưng phải ở trạng thái bình thường mới, cụ thể đáp ứng 4 yêu cầu gồm:

1. Đảm bảo tuân thủ quy định sàng lọc, phân luồng và cách ly người nghi ngờ mắc COVID-19, có kế hoạch chủ động phối hợp các bệnh viện điều trị COVID-19 để chuyển bệnh an toàn.

2. Hình thành khoa/đơn vị COVID-19 tại các bệnh viện trên cơ sở chuyển đổi khu cách ly người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 để sẵn sàng cách ly, điều trị người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

3. Duy trì buồng cấp cứu sàng lọc tại khoa Cấp cứu đảm bảo cấp cứu người bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19.

4. Duy trì các buồng cách ly tại mỗi khoa lâm sàng để sẵn sàng cách ly người bệnh chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể và gửi về Sở trước ngày 15.10.

Hôm qua (9.10), Sở Y tế TPHCM cũng thông tin về lộ trình chuyển đổi công năng, tái cấu trúc hoạt động của các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 trên địa bàn.

 
Các bệnh viện dự kiến phục hồi công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19 trước ngày 31.12. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.

Các bệnh viện dã chiến ở TPHCM sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, ngành y tế thành phố đã xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến các bệnh viện này sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, 11 và 12.2021.

Hướng dẫn mới nhất của TPHCM về xét nghiệm COVID-19 ở cơ sở khám chữa bệnh

Thanh Chân |

Trong văn bản mới ban hành của Sở Y tế TPHCM, người bệnh và người chăm sóc đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và không có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì không cần làm xét nghiệm lại khi đi khám tại cơ sở y tế.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều người dân “nén cơn đau” chờ ngày đi khám bệnh tại TPHCM

Nguyễn Ly |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, không chỉ người dân TPHCM phải chờ ngày được khám bệnh, mà những bệnh nhân tỉnh lân cận cũng nén nhịn cơn đau để mong ngày được thăm khám, điều trị tại TPHCM.

Các bệnh viện dã chiến ở TPHCM sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 10

Thanh Chân |

Theo Sở Y tế TPHCM, ngành y tế thành phố đã xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến các bệnh viện này sẽ lần lượt ngừng hoạt động vào cuối tháng 10, 11 và 12.2021.

Hướng dẫn mới nhất của TPHCM về xét nghiệm COVID-19 ở cơ sở khám chữa bệnh

Thanh Chân |

Trong văn bản mới ban hành của Sở Y tế TPHCM, người bệnh và người chăm sóc đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và không có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì không cần làm xét nghiệm lại khi đi khám tại cơ sở y tế.