Lo sợ dịch COVID-19, nhiều người dân TP.HCM tìm mua bình, máy tạo ôxy

NGỌC LÊ |

Trước tình hình số ca bệnh COVID-19 đang tăng cao tại các tỉnh thành phố, một số người dân đã tìm mua bình ôxy và máy tạo ôxy để chủ động phòng dịch tại nhà.

Những ngày gần đây, dọc các tuyến đường Thành Thái, Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TP.HCM), các cửa hàng kinh doanh thiết bị, vật tư y tế, bày bán tràn ngập bình ôxy với đủ các mức giá.

Tại cửa hàng trang thiết bị y tế H.L trên đường Thành Thái (quận 10), anh Thành Sơn - nhân viên bán hàng - cho biết: "Mỗi ngày cửa hàng bán lẻ 5-10 bình, có nhiều đơn đặt số lượng lớn 1 lần từ 40-50 bình. Do nhu cầu người dân mua cao hơn trước nên số lượng hàng nhập về trong kho cũng tăng gấp 2-3 lần trước đó. Tuy nhiên, người dân nên mua khi thật sự cần thiết vì số lượng bình ôxy vẫn còn nhiều".

Nhiều người dân tìm mua bình ôxy để tích trữ trong nhà. Ảnh: Ngọc Lê

Trong thời gian này, nhu cầu của người dân không chỉ mua dự trữ bình ôxy mà máy tạo ôxy cũng tăng cao dẫn tới cung không đủ cầu.

Tại các cửa hàng thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10), ngoài lượng người mua bình ôxy dự trữ trong nhà để cho người già bị viêm phế quản, hen suyễn thì nhiều người cũng đã liên hệ đặt mua các sản phẩm này để phòng trường hợp có người thân tại nhà mắc COVID-19.

"Khoảng 1 tháng trở lại đây, người dân hỏi mua máy tạo ôxy khá nhiều. Tuy nhiên, vì loại máy này có giá thành cao nên cửa hàng tôi không lấy về số lượng nhiều, chỉ nhập từ 5-6 cái. Hiện giờ cũng đã bán hết, khách muốn mua phải đặt hàng và chờ vài ngày mới có" - chị Tuyết Dương, chủ cửa hàng trang thiết bị y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh, cho hay.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, giá bình ôxy 8l có giá dao động từ 2,5-3 triệu đồng/bộ. Máy tạo ôxy có giá từ 14-50 triệu đồng/chiếc.

Trước đó, trao đổi về việc người dân đổ xô nhau mua máy thở, TS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, hiện phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 - khuyến cáo người dân không nên tự ý mua bình hay máy tạo ôxy để phòng hoặc điều trị COVID-19.

"Người dân đừng quá lo sợ hay hoang mang mà đi mua máy thở hoặc máy tạo ôxy để dự trữ ở nhà. Điều này là không cần thiết. Sử dụng máy tạo ôxy, máy thở cần có chuyên môn và đúng tình trạng bệnh lý. Không đơn giản là mệt thì thở ôxy sẽ khỏe hơn.

Bên cạnh đó, việc người dân dự trữ máy tạo ôxy, máy thở có thể gây ra tình trạng khan hiếm những loại máy này trong khi những bệnh nhân nặng thực sự cần thiết thì không có để sử dụng" - ông Thức nói.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đổ xô mua máy tạo oxy dùng tại nhà, tốn tiền triệu nhưng không cần thiết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Lo ngại dịch COVID-19 khó lường, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô tìm mua máy tạo oxy để dùng tại nhà khi cần. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là việc làm không cần thiết.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đổ xô mua máy tạo oxy dùng tại nhà, tốn tiền triệu nhưng không cần thiết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Lo ngại dịch COVID-19 khó lường, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô tìm mua máy tạo oxy để dùng tại nhà khi cần. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng đây là việc làm không cần thiết.

Năng lực sản xuất oxy của Việt Nam rất lớn, có thể tăng 50-100% công suất

Thùy Linh |

Hiện năng lực sản xuất của các nhà máy oxy của cả nước rất lớn, tổng cộng suất đạt hơn 851.000 m3 khí mỗi ngày (tương đương 1.300 tấn/ngày) và có thể tăng thêm từ 50-100% công suất.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.