Lo lắng cho cháu bé mắc COVID-19 và hàng chục học sinh cách ly tập trung

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, học sinh lớp 3 mắc COVID-19 là con của nam bệnh nhân 40 tuổi (bệnh nhân 1694). Cháu bé cũng là 1 trong 5 ca bệnh của Hà Nội được công bố sáng nay 31.1. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần phải cách ly tập trung.

Các trường hợp tiếp xúc gần với cháu học sinh lớp 3 mắc COVID-19 đã được xác định là học sinh, giáo viên và một số phụ huynh học sinh trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm- Hà Nội). Hiện 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương đã được cách ly tập trung.

Học sinh lớp 3 mắc COVID-19 là con trai của nam bệnh nhân 40 tuổi (bệnh nhân số 1694). Bệnh nhân 1694 từng đi dự đám cưới tại Nam Sách, Hải Dương ngày 17.1 và ngày hôm qua (30.1) đã được xác nhận là bệnh nhân COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết hiện đã tính toán, lên kế hoạch, phương án cách ly với các cháu bé và cô giáo. Theo thông tin từ UBND Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, có 36 người gồm cô giáo và các bạn cùng lớp 3 đã được đưa đi cách ly.

Sau khi xác định cháu bé lớp 3 mắc COVID-19, để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND quận đã quyết định cho học sinh 2 Trường là Trường Tiểu học Xuân Phương và Trường Mầm non Cầu Diễn- 2 trường học của 2 con bệnh nhân (1 dương tính và 1 âm tính) nghỉ học, kiểm soát dịch tễ tại nhà.

Nhiều học sinh lớp 3, giáo viên thuộc diện tiếp xúc gần với cháu bé mắc COVID-19 sẽ phải đi cách ly tập trung, đồng nghĩa với việc cô giáo các cháu sẽ phải ăn tết trong khu cách ly, đón Tết xa gia đình. Nhiều người đã bày tỏ lo lắng cho các cháu.

"Nghe tin mà tôi thương quá. Các cháu còn nhỏ như vậy đã phải xa gia đình nhiều ngày, lại đúng dịp Tết như vậy. Giờ biết làm thế nào để cho mỗi ngày cách ly của các cháu trôi qua mà bọn trẻ không chán, không buồn, không hoang mang?"- Nguyễn Lan Phương- một độc giả đặt vấn đề.

Chị Mỹ Dung- một người dân ở Cầu Giấy- Hà Nội chia sẻ: "Đêm qua, khi được báo tin nhiều cháu học sinh lớp 3 phải cách ly tập trung mà cả đêm tôi lo lắng không ngủ được. Đọc tin mà chảy nước mắt. Thương bọn trẻ con quá. Không biết những ngày tới sẽ như thế nào".

Được biết, gia đình bệnh nhân COVID-19 số 1694 có 7 người gồm 2 bố mẹ già, 2 con, vợ và em vợ. Đến nay, đã có 6 trường hợp dương tính với COVID-19. Còn 1 trường hợp là con thứ 2 của bệnh nhân học tại Trường Mầm non Cầu Diễn có kết quả âm tính.

“Quận đã chủ động, kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình, tâm lý của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch của Thủ tướng, Thành phố và của quận. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh”- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Gia đình có 7 người, 6 người mắc COVID-19 ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

Liên quan đến 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết 6 bệnh nhân đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 đều là thành viên trong gia đình có 7 người. Trường hợp còn lại trong gia đình là một học sinh Trường Mầm non Cầu Diễn thì đã âm tính.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

6h sáng 31.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 14 ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, riêng thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Gia đình có 7 người, 6 người mắc COVID-19 ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

Liên quan đến 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho biết 6 bệnh nhân đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 đều là thành viên trong gia đình có 7 người. Trường hợp còn lại trong gia đình là một học sinh Trường Mầm non Cầu Diễn thì đã âm tính.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Nam Từ Liêm- Hà Nội

Thùy Linh |

6h sáng 31.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 14 ca mắc mới do lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, riêng thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm.