"Lỗ hổng lớn" trong đánh giá công nghệ y tế ở Việt Nam

Thùy Linh |

Đánh giá công nghệ y tế là công cụ để quyết định trong việc xây dựng Danh mục thuốc BHYT và phương thức, tỷ lệ chi trả cho thuốc. Tuy nhiên, năng lực thực hiện đánh giá công nghệ y tế ở Việt Nam còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trong khuôn khổ các hoạt động phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, ngày 27.11, Bộ Y tế và trường Đại học Y tế công cộng phối hợp tổ chức Hội nghị "Đánh giá công nghệ y tế (HTA) tại Việt Nam". 

HTA đã bước đầu được ứng dụng trong xây dựng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam. TS Hà Văn Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết, theo xu hướng chung trên thế giới thì chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng; các quốc gia tăng cường kiểm soát tăng chi phí y tế; cùng với đó là việc sử dụng các thuốc mới và kỹ thuật cao khiến tăng chi phí cá nhân người bệnh đồng thời tăng chi phí cho hệ thống y tế nói chung cũng như BHYT nói riêng.

Theo số liệu thống kê, thuốc chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi BHYT, theo đó, năm 2010 chi phí KCB BHYT khoảng 18.681 nghìn tỉ đồng thì chi phí thuốc BHYT là 11,50  nghìn tỉ đồng chiếm 61,60%  đến năm 2016 chi phí KCB BHYT tăng lên 76,34 nghìn tỉ đồng thì chi phí thuốc là 31,3 nghìn tỉ đồng, chiếm 41% và năm 2017 chi phí KCB BHYT là 97,1 nghìn tỉ đồng thì trong đó chi phí thuốc là 34,98 nghìn tỉ đồng, chiếm 34%...

TS Hà Văn Thúy trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV
TS Hà Văn Thúy trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Chính vì vậy, việc Ban hành Danh mục thuốc BHYT là một trong những yếu tốt quan trọng hàng đầu để vận hành tốt, có hiệu quả hệ thống BHYT. Bất cứ hệ thống BHYT nào cũng đều không có khả năng bảo đảm chi trả cho tất cả các thuốc trên thị trường.

Ở nhiều quốc gia, trung bình có khoảng 600 thuốc (API: hoạt chất) trong số hàng chục ngàn thuốc có trên thị trường, được đưa vào Danh mục Thuốc BHYT. HTA chính là công cụ để quyết định trong việc xây dựng Danh mục thuốc BHYT và phương thức, tỷ lệ chi trả cho thuốc. 

Tuy nhiên, TS Hà Văn Thúy cũng cho biết Việt Nam hiện chưa có chính sách quốc gia, chưa có văn bản, quy phạm pháp luật, chưa có thang điểm cụ thể cho các nghiên cứu, chưa có đơn vị độc lập về đánh giá công nghệ y tế; số lượng chuyên gia chưa đáp ứng đủ nhu cầu, chất lượng chưa đồng đều; Số lượng nghiên cứu nền tảng về HTA còn thiếu. 

Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh: PV
Hội nghị thu hút đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh: PV

"Hiện nay nhu cầu bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách y tế gia tăng. Đây là lĩnh vực mới, phức tạp và khó. Trong khi đó, năng lực thực hiện đánh giá công nghệ y tế ở Việt Nam còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đòi hỏi phải có một hướng dẫn về phương pháp tạo chuẩn mực mặt bằng về chất lượng và nâng cao năng lực đánh giá công nghệ y tế"- TS Nguyễn Khánh Phương, Viện Chiến lược và Chính sách y tế cho hay. 

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng: "Ở Việt Nam, trong bối cảnh các nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, đánh giá công nghệ y tế cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình lập kế hoạch, quản lý và hoạch định chính sách y tế". 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Thống nhất giải quyết một số vướng mắc về chi phí khám chữa bệnh BHYT

B.Đ |

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cùng nhận định, BHYT là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, do đó hai cơ quan đã cùng thống nhất để giải quyết một số vướng mắc nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Từ 1.12.2018: 5 trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

PV |

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2018.

BHXH Việt Nam: Từ 1.1.2020 sẽ phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân

HÀ LINH |

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia BHYT.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Thống nhất giải quyết một số vướng mắc về chi phí khám chữa bệnh BHYT

B.Đ |

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cùng nhận định, BHYT là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, do đó hai cơ quan đã cùng thống nhất để giải quyết một số vướng mắc nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Từ 1.12.2018: 5 trường hợp BHYT được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

PV |

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2018.

BHXH Việt Nam: Từ 1.1.2020 sẽ phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân

HÀ LINH |

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi sang thẻ BHYT điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia BHYT.