Liên tục mất ngủ vì hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sau COVID-19 khiến nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống, nếu không được điều trị có thể biến chứng ảnh hưởng đến nhiều chức năng hoạt động khác của cơ thể.

Đầu tháng 11.2021, chị P.T.G.L (31 tuổi, Thành phố Thủ Đức) mắc COVID-19. Sau khoảng hơn 10 ngày điều trị tại nhà, chị L. đã âm tính trở lại nhưng liên tục cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và có những đêm liên tiếp thức trắng, không thể đi vào giấc ngủ như trước kia.

 
F0 liên tục mất ngủ vì hậu COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

“Thời gian đầu tôi còn nghĩ do tôi bị mất ngủ thông thường, nên cố gắng chắc vài hôm là hết. Tuy nhiên, đến nay đã được hơn 1 tháng rồi, mất ngủ trở thành ám ảnh của tôi mỗi ngày”, chị G.L chia sẻ.

Cùng chung hoàn cảnh với chị G.L, chị P.T.B.T (40 tuổi, Thành phố Thủ Đức) cũng từng là F0 và mất ngủ. Theo chị B.T, liên tiếp cơ thể không được nghỉ ngơi và giấc ngủ bị đảo lộn khiến chị kiệt sức sau nhiều ngày mắc COVID-19.

“Nhà tôi 4 người thì có 3 người nhiễm, 2 vợ chồng tôi đều có triệu chứng mất ngủ giống nhau. Khi tìm hiểu ở nhiều trang thông tin về sức khỏe mới biết mình bị mất ngủ do hậu COVID-19. Bây giờ tôi chỉ ước có một giấc ngủ sâu để cơ thể được nghỉ ngơi”, chị B.T nói.

Theo ghi nhận tại Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, mỗi ngày ở đây tiếp nhận khoảng hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, chiếm 50% bệnh nhân bị mất ngủ hậu COVID-19.

Theo các chuyên gia, mất ngủ do hậu COVID-19 thường rơi vào những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp khi nhiễm COVID-19. Đặc điểm của virus SARS-CoV-2 ưa khí nên sẽ làm tổn thương phổi và nhiễm trùng, khi đó cơ thể sẽ huy động toàn bộ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Trong quá trình này, hệ miễn dịch hoạt động quá mức có thể ảnh hưởng tới gan, thận, tim… dẫn đến tình trạng mất ngủ xảy ra.

Thạc sĩ- Bác sĩ Hoàng Đình Hữu Hạnh - Khoa Thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết: “Nếu như mất ngủ mãn tính do các bệnh lý nền như tim mạch, nội tiết, dùng thuốc gây nghiện ức chế thần kinh dẫn đến mất ngủ sẽ suy giảm tuổi thọ, mệt mỏi và cơ thể suy nhanh hơn. Còn mất ngủ do hậu COVID-19 nếu được chữa trị kịp thời, người bệnh phối hợp tốt với bác sĩ có thể được chữa khỏi hoàn toàn trong vòng 3-6 tháng, trừ trường hợp mất ngủ mãn tính sẵn trước đó kèm bệnh lý hậu COVID-19, bệnh nhân sẽ mất nhiều thời gian điều trị để quay trở lại giấc ngủ bình thường”.

Cũng theo BS Hoàng Đình Hữu Hạnh để xác định ngủ đủ giấc ở các độ tuổi, thứ nhất, thời gian ngủ của người trưởng thành từ 18-40 tuổi tiêu chuẩn giấc ngủ từ 6-10 tiếng, trên 60 tuổi từ 4-6 tiếng/đêm. Thứ hai, đánh giá người ngủ dậy có sảng khoái hay không, nếu không trọn vẹn 2 tiêu chí trên thì cần điều trị. Đồng thời, bổ sung thực phẩm dễ ngủ như tim sen, rau xanh, trái cây màu xanh nếu ăn tốt cho giấc ngủ, vận động hài hòa….

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bỏ qua nỗi lo COVID-19, TPHCM đón chào những công dân nhí đầu tiên năm 2022

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2022, các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và người thân của sản phụ cũng vui mừng chào đón các thiên thần - những công dân đầu tiên của năm 2022 chào đời.

Trẻ mồ côi do dịch COVID-19 hạnh phúc nhận được quà vào ngày cuối năm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Năm mới cận kề, nhiều trẻ em được quây quần bên gia đình, nhưng cũng không ít trẻ em thiệt thòi vì bố hoặc mẹ qua đời khi mắc COVID-19. Để các em không còn đơn độc, nhiều món quà từ người lạ được trao khiến nhiều trẻ em ấm lòng.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bỏ qua nỗi lo COVID-19, TPHCM đón chào những công dân nhí đầu tiên năm 2022

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2022, các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và người thân của sản phụ cũng vui mừng chào đón các thiên thần - những công dân đầu tiên của năm 2022 chào đời.

Trẻ mồ côi do dịch COVID-19 hạnh phúc nhận được quà vào ngày cuối năm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Năm mới cận kề, nhiều trẻ em được quây quần bên gia đình, nhưng cũng không ít trẻ em thiệt thòi vì bố hoặc mẹ qua đời khi mắc COVID-19. Để các em không còn đơn độc, nhiều món quà từ người lạ được trao khiến nhiều trẻ em ấm lòng.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.